Nên đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến hay bằng giấy ?

16/04/2021 09:13 GMT+7

Năm nay, quy định mới là thí sinh được chọn một trong 2 phương thức đăng ký nguyện vọng : bằng giấy hoặc trực tuyến.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, nói: “Đăng ký xét tuyển vào ĐH có thể thực hiện bằng giấy hoặc trực tuyến nhưng đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT bắt buộc phải bằng giấy. Việc điều chỉnh nguyện vọng năm nay cũng thực hiện hoàn toàn trực tuyến, không được chọn lựa bằng giấy hoặc trực tuyến như năm trước”.

Tiến sĩ Trần Thiện Lưu, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

“Các bạn có thể lựa chọn ngành học gần với ngành mình thích mà vẫn phù hợp với bản thân”.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, khuyên: “Để đăng ký trực tuyến cần có những nền tảng trực tuyến tốt, khi đó việc xét tuyển hiệu quả và nhanh chóng. Tuy nhiên những thí sinh chưa tự tin hoặc ở những khu vực điều kiện thực hiện đăng ký trực tuyến khó khăn thì nên đăng ký trực tiếp. Việc đăng ký trực tiếp tại trường THPT với sự hỗ trợ của các thầy cô sẽ hướng dẫn kỹ lưỡng”.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

“Các bạn nên lượng sức mình và chọn những ngành học phù hợp hoặc những ngành học gần với đam mê, sở thích của mình”.
Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho biết: “Việc đăng ký trực tuyến nếu không rõ, thí sinh có thể tham vấn thêm ý kiến của thầy cô giáo trường phổ thông”.

Thạc sĩ Trần Mạnh Thái, Trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến

“Thí sinh có thể sử dụng công nghệ bằng các bài trắc nghiệm trên các phần mềm để tìm hiểu mình có năng lực gì, phù hợp với lĩnh vực nghề nào”.
Tiến sĩ Trần Thiện Lưu, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, khuyến khích đăng ký hồ sơ bằng giấy để thầy cô xem lại và tư vấn cho thí sinh như thế đã chính xác chưa, cách sắp xếp nguyện vọng có hợp lý hay không...

Tiến sĩ Trần Mạnh Thành, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Nova

“Lý tưởng nhất nếu các em có nguyện vọng yêu thích, phù hợp với năng lực cá nhân và hoàn cảnh”.
Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, lưu ý: “Tôi cũng khuyến khích các em nên sử dụng hình thức đăng ký bằng giấy để cho an toàn hơn là đăng ký trực tuyến”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.