Nên có 'thẻ ghi nhớ' để nhắc nhở nhau

20/06/2023 13:35 GMT+7

Mùa nóng, điện cúp bất ngờ khiến sinh hoạt bao nhà đảo lộn, nhưng đâu đó vẫn gợi nhắc kỷ niệm, một thời lưới điện mỏng ngay tại đất Sài Gòn này.

Hồi đó, trước khi chuyển sang đèn tuýp trắng, ai cũng biết đèn bóng tròn dây tóc. Nó cho ra ánh sáng tù mù. Nhà ai cũng thủ sẵn đèn dầu và nến. Nấu ăn bằng bếp củi, bếp than, sau chuyển sang bếp dầu. Rất nhiều ngày mưa, kéo dài từ chiều đến tối, điện cúp là điều không tránh khỏi.

Khu tôi ở là bán đảo, chỉ có cây cầu độc đạo bắc vô. Những khi cúp điện, bán đảo chìm trong màn tối dày đặc, như một vùng bị cô lập. Nhưng những lúc đó lại là lúc gia đình sum họp bên nhau, quây quần bên mâm cơm dưới ngọn đèn dầu. Rồi nằm, ngồi kể chuyện đời xưa trong tiếng quạt phe phẩy và đập muỗi.

Ngày nay lưới điện bao phủ từ thành thị đến nông thôn. Cuộc sống thực sự sang trang, nhà nhà sắm máy điều hòa, máy nước nóng…Tất cả đều dễ dàng, thuận lợi. Ngành điện thực sự đã có bước đi dài, đột phá và xuyên suốt, đi từ cung ứng đến dịch vụ. Còn phải kể đến nỗ lực của ngành điện với những đối tượng là những người thuê trọ.

Nên có 'thẻ ghi nhớ' để nhắc nhở nhau - Ảnh 1.

Ngành điện TP.HCM tận tụy phục vụ khách hàng

Ảnh: EVNHCMC

Nhiều người có thói quen mở điều hòa bất chấp thời tiết, cho rằng họ trả tiền thì họ được quyền! Thật sự, tiêu xài là đạo đức, là trách nhiệm, là sẻ chia với những người ít có điều kiện hơn mình.

Sống qua những ngày tháng thiếu khó, không chỉ tôi mà nhiều người cùng thế hệ tôi đều rất trân quý những gì hôm nay được hưởng thụ. Ý thức sử dụng điện ở mỗi người không chỉ "Tiết kiệm điện thành thói quen" với riêng nhà mình thôi mà phải là ở cả nơi làm việc.

Các thiết bị khi không dùng nên rút dây, không chỉ tiết kiệm điện mà còn đề phòng vật dụng hao mòn và cháy nổ. Điện là nhu cầu thiết yếu nhưng vẫn luôn có những sự cố do sự bất cẩn của người dùng.

Đề xuất nhỏ của tôi đối với ngành điện là mở thêm dịch vụ kiểm tra tổng quát hệ thống điện cho cơ quan, hộ gia đình định kỳ, theo hình thức gói bảo hành an toàn điện.

Mỗi hộ gia đình nên có "thẻ ghi nhớ" để nhắc nhở nhau việc sử dụng điện tiết kiệm cũng như an toàn, phòng chống cháy nổ. Đặc biệt với những thiết bị hao tốn điện và những thiết bị sử dụng lâu ngày không được bảo dưỡng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.