Nên cho con đi học hay đi chơi trong mùa hè?

Lê Thanh
Lê Thanh
18/06/2022 10:00 GMT+7

Mùa hè, đừng nên ép con em mình học nữa, cứ chữ nghĩa, con số thì chúng ta đã đánh mất tuổi thơ của con và có thể là biến chúng thành những con vẹt, chỉ biết học.

Đó là ý kiến của đa số phụ huynh khi chúng tôi đặt câu hỏi “Nên cho con đi học hay đi chơi trong mùa hè?”.

Phụ huynh nên cho con đi chơi đó đây trong dịp hè để được trải nghiệm, mở mang kiến thức

nguyễn nghĩa

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó giám đốc Trung tâm hướng nghiệp và đào tạo chuyển giao công nghệ sinh trắc vân tay phía Nam, chia sẻ: “Tôi có 2 đứa con đang học ở bậc THCS và tôi dạy con theo cách nhìn nhận của mình”.

Theo ông Liêm, hãy để trẻ thật sự có một kỳ nghỉ hè đáng nhớ, nhiều kỷ niệm, học được nhiều điều từ thực tế của cuộc sống. Bởi lẽ những điều trẻ có được ở tuổi thơ sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách và phát triển trí tuệ của chúng sau này.

“Và hãy dạy cho trẻ những kỹ năng, kiến thức để có thể áp dụng vào cuộc sống hằng ngày. Đừng bao giờ cố nhồi nhét cho con mình đầy đầu những kiến thức mang tính lý thuyết mà hãy dạy cho chúng biết cách xoay xở, xử lý khi đối diện những tình huống xảy ra trong thực tế thì phải biết làm sao. Chẳng hạn, hãy dạy con mình có thể nấu được để bữa cơm khi mẹ vắng nhà”, ông Liêm khuyên.

Nghỉ hè là dịp để cho con bạn học những điều thực tế và trải nghiệm

Minh Khánh

Tương tự, chị Hà Thị Nhung (36 tuổi), nhân viên Công ty TNHH Thành Công, TP.Thủ Đức (TP.HCM), cho rằng: “Nghỉ là dịp để cho con bạn học những điều thực tế và trải nghiệm. Đó là khoảng thời gian tốt nhất để chúng ta bù đắp lại những gì mà trẻ không được học ở trường lớp. Các bậc phụ huynh hãy tạo điều kiện để trẻ được tham gia những công việc nhỏ ngoài xã hội, để chúng tự lập hơn. Nếu gia đình bạn có đủ điều kiện thì hãy cho các em tham gia vào các lớp kỹ năng để được học nhiều kỹ năng cuộc sống, vui chơi an toàn”.

Còn chị Trần Thị Hương (37 tuổi), ngụ tại chung cư Ngô Tất Tố, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) thì chia sẻ: “Nghỉ hè, nếu ai có điều kiện cho con đi du lịch đến những miền xa xôi để biết đó đây nhằm mở mang kiến thức thì quá tuyệt vời”.

“Mặc dù không có điều kiện cho con đi chơi xa nhưng tôi cũng tranh thủ thời gian rảnh để dẫn con đi du lịch trải nghiệm ngay tại TP.HCM này vào những ngày cuối tuần”, chị Hương, cho biết.

Theo chị Hương, nhiều người đang sống tại TP.HCM mà quên mất mình đang ở ngay trung tâm hội tụ tất cả những điều mà người dân cả nước luôn mong muốn đặt chân đến để du lịch, tham quan. “Theo đó, cứ thời gian rảnh cuối tuần trong dịp hè là tôi dẫn con đi tham quan trải nghiệm nhiều điều ở thành phố này để cho con học hỏi những điều mà dường như không có trong sách vở”, chị Hương chia sẻ.

Hãy để cho con có những kỷ niệm đẹp trong dịp hè

Nguyễn Nghĩa

Chị Nguyễn Thị Kim Xuyến, thành viên của Nhóm tình nguyện Sắc màu cuộc sống (TP.HCM), chuyên tư vấn tâm lý miễn phí cho các gia đình trẻ, chia sẻ: “Trong thời gian nghỉ hè, bạn có thể đưa con về quê, tham gia các hoạt động du lịch trải nghiệm, các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động xã hội, tình nguyện... để bên cạnh việc nghỉ ngơi, xả stress thì con bạn có thể rèn luyện được sự tự lập, học được nhiều kiến thức bổ ích không có trong sách vở".

Cũng theo chị Kim Xuyến, việc tham gia tình nguyện cũng giúp trẻ hiểu hơn cuộc sống của mọi người, hiểu hơn về giá trị đồng tiền, qua đó giúp trẻ trưởng thành hơn. Đặc biệt, trong dịp hè phụ huynh không nên để con chìm đắm trong việc chơi game hay cho con ngủ nướng thỏa thích vì như thế sẽ tạo thói quen khó thay đổi khi con bạn trở lại năm học mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.