Nên bỏ ngay quy định người nhập cảnh phải khai báo y tế

25/04/2022 05:59 GMT+7

Liên quan đến kiến nghị dừng khai báo y tế người nhập cảnh, nhiều bạn đọc đồng tình ủng hộ và cho rằng việc này không còn cần thiết.

Như Thanh Niên thông tin, trước tình hình dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, số ca mắc mới tại TP.HCM có xu hướng ngày càng giảm, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Y tế xem xét tạm ngưng thực hiện khai báo y tế đối với người nhập cảnh Việt Nam, chỉ yêu cầu người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe, sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID) trong thời gian lưu trú. Kiến nghị này nếu áp dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, khách du lịch đến hoặc về Việt Nam, hạn chế tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất.

Việc khai báo y tế khi nhập cảnh đã không còn cần thiết trong tình hình dịch bệnh hiện nay

XUÂN LAM

Không còn phù hợp thì mạnh dạn bỏ

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, ngày 23.4, TP.HCM có 76 ca mắc Covid-19 (bao gồm 60 ca phát hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh, 16 ca phát hiện tại cộng đồng). Số ca nghi ngờ (do người dân tự xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính, chưa đủ điều kiện khẳng định là ca bệnh) là 211 ca. Hiện tại, số ca mắc Covid-19 mới được khẳng định tại TP.HCM chỉ còn dưới 100 ca/ngày.

Cũng trong hôm 23.4, TP.HCM chỉ có 40 ca mắc Covid-19 nhập viện; tổng số ca đang nằm bệnh viện tầng 2, tầng 3 là 497 (trong đó có 429 ca điều trị ở tầng 2 và 68 ca điều trị ở tầng 3); số ca có hỗ trợ hô hấp giảm còn là 135; số ca đang thở máy xâm lấn là 20. Hiện nay chỉ còn 16 trẻ em dưới 16 tuổi và 1 phụ nữ mang thai mắc Covid-19 nằm viện.

Báo cáo của Sở Y tế cũng cho biết trên địa bàn TP.HCM không còn ca mắc Covid-19 cách ly tập trung tại quận, huyện, phường, xã. Đặc biệt, đã 16 ngày liên tục TP.HCM không có ca mắc Covid-19 tử vong.

Covid-19 sáng 25.4: Cả nước 10.544.324 ca mắc | 40% người khỏi bệnh sẽ bị hậu Covid-19

Trong tình hình mới cùng với số ca bệnh giảm mạnh như hiện nay, đa số bạn đọc (BĐ) Thanh Niên đồng tình ủng hộ nên dừng khai báo y tế người nhập cảnh. “Tôi hoàn toàn đồng ý việc ngưng khai báo y tế với người nhập cảnh. Việc này là không cần thiết nữa, nhất là trong tình hình điều kiện mới chúng ta không còn truy vết, người dân đi lại tự do trong nước, chưa kể trước khi lên máy bay họ đã xét nghiệm rồi”, BĐ Nguyễn Quỳnh nêu ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Ngọc Anh viết: “Hiện tại số ca mắc Covid-19 tại TP.HCM đã giảm dưới 100 ca/ngày và cũng không còn ca mắc Covid-19 cách ly tập trung, chưa kể đi lại trong nước cũng không cần khai báo, thì cũng nên bỏ thủ tục này cho những người nhập cảnh; tránh mất thời gian phiền phức gây trở ngại cho người dân, khách du lịch, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang mở cửa phục hồi du lịch, kinh tế sau dịch”.

“Khai báo y tế giờ không còn cần thiết mà chỉ gây thêm phiền phức. Chúng ta mở cửa, huy động nhiều nguồn lực trong nỗ lực phục hồi kinh tế mà càng để tồn tại nhiều thủ tục khó khăn càng dễ khiến khách quốc tế nản lòng. Thế thì khác nào tự trói tay chân mình”, BĐ Phương Đỗ thẳng thắn.

BĐ Hải Yến phân tích thêm: “Cuộc sống đã thích ứng an toàn trong điều kiện mới, vì vậy một số yêu cầu về y tế liên quan đến dịch bệnh Covid-19 đã không còn phù hợp ở giai đoạn hiện nay, chúng ta cần sớm bãi bỏ, trong đó có việc khai báo y tế người nhập cảnh. Chúng ta không còn truy vết, không cách ly tập trung... thì khai báo y tế là hình thức rườm rà mất thời gian”.

Rà soát, bỏ các thủ tục không cần thiết khác

Theo nhiều BĐ, kiến nghị của UBND TP.HCM cần sớm được thông qua và áp dụng ngay. “Việt Nam đang muốn đẩy mạnh ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế nói chung sau thời gian dài phải “ngủ đông” do dịch bệnh, vì vậy không có lý gì cứ duy trì những rào cản để làm nản lòng du khách”, BĐ Thu Hương viết.

Tương tự, BĐ Khanh Trinh ý kiến: “Trong khi người dân trong nước đã gần như trở lại cuộc sống bình thường trước dịch, không còn truy vết F1, F2 nữa thì việc khai báo y tế cũng trở nên không thiết. Theo tôi, chỉ cần người nhập cảnh có giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vắc xin là được”.

“Một bên tuyên truyền quảng bá về “du lịch Việt Nam”, một bên tổ chức kiểm soát quá chặt gây phiền phức không đáng có cho du khách... Như thế khác nào “trống đánh xuôi kèn thổi ngược”. Nên bỏ quy định không còn phù hợp với thực tế này càng sớm càng tốt”, BĐ Huỳnh Thông đề nghị.

Còn theo BĐ Pham Dat: “Ngoài bỏ khai báo y tế với người nhập cảnh, cũng cần rà soát thêm, việc gì thấy không còn phù hợp nên mạnh dạn loại bỏ, tránh gây phiền hà cho người dân”.

* Trong nước cũng đã bỏ khai báo y tế, tự do đi lại thì với người nhập cảnh cũng nên bỏ luôn thủ tục này, họ đã xét nghiệm trước khi lên máy bay rồi.

Quốc Thắng

* Khai báo y tế trước khi nhập cảnh có vẻ thừa thãi quá và làm mất đi tính chất mở cửa với bên ngoài mà nhà nước kỳ vọng. Cơ quan chức năng cần mạnh dạn bỏ thủ tục này.

Nghia Dinh

* Giờ sống chung với dịch rồi, cũng có thuốc uống rồi, chỉ cần tiêm đủ 2 mũi vắc xin là được. Chứ nhập cảnh mà phải xét nghiệm rồi khai báo ùn ứ chật chội, chen lấn mất thời gian thì khách nào đến với ta?

Black Cat

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.