NATO phải nỗ lực tự khẳng định ở tuổi 75

05/04/2024 08:45 GMT+7

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 trong tâm trạng buồn hơn là phấn khởi.

Từ buổi ban đầu chỉ có 12 thành viên, nay NATO qua nhiều lần mở rộng liên minh đã có 32 thành viên. Dù vậy, sự tồn tại và vai trò của NATO lại đang bị thách thức và đe dọa như chưa từng thấy lần nào trong lịch sử xưa nay của liên minh. Chưa khi nào NATO lại phải nỗ lực tự khẳng định mình như hiện tại.

NATO phải nỗ lực tự khẳng định ở tuổi 75- Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại cuộc họp báo ở trụ sở Brussels ngày 4.4.2024

REUTERS

Sau 75 năm, NATO đi đường vòng khá dài để rồi trở lại điểm xuất phát ban đầu khi lại coi nước Nga là đối thủ và lại phải chơi cuộc chơi thắng - thua như xưa. Khi NATO được thành lập, ở châu Âu vừa kết thúc Thế chiến thứ hai. Trong 75 năm qua, NATO và Liên Xô trước đây - nước Nga ngày nay cùng lắm chỉ chiến tranh lạnh với nhau và đã có được thời kỳ hợp tác khá tốt đẹp. 

Chiến sự ở Ukraine phủ bóng ngày kỷ niệm 75 năm NATO

Bây giờ, khi NATO tròn 75 tuổi, ở châu Âu lại không những chỉ có cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine mà còn có cuộc đối đầu quyết liệt giữa Nga và phương Tây. Tiền và vũ khí của các nước NATO đang được sử dụng ở Ukraine để đấu trực tiếp với Nga. Trong thành viên NATO thậm chí đã có những ý tưởng triển khai binh lính ở Ukraine. Nội bộ NATO không còn thuần nhất khiến cho liên minh thêm đông mà trong thực chất không thêm mạnh. Biến động chính trị ở Mỹ luôn đe dọa sức mạnh, thậm chí cả sự tồn tại của NATO.

Cho nên không khó hiểu khi NATO phải nỗ lực tự khẳng định trong bối cảnh tình hình đã thay đổi cơ bản ở châu Âu và trên thế giới, mà cụ thể là trong mối quan hệ với Nga. Chỉ có điều NATO có tự khẳng định được hay không còn phụ thuộc vào Nga chứ không chỉ vào NATO. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.