NATO không muốn đối đầu với Nga

03/06/2016 10:18 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng NATO không tìm kiếm sự đối đầu với Nga thông qua việc củng cố lực lượng của liên minh ở Đông Âu.

Reuters dẫn lời Tổng thư kýNATO, ông Jens Stoltenberg ngày 2.6 cho biết NATO không tìm kiếm sự đối đầu với Nga thông qua việc củng cố lực lượng của liên minh này ở Đông Âu.
Phát biểu này được ông Jens Stoltenberg đưa ra trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại thủ đô Berlin (Đức). Ông nói: "Chúng tôi tăng cường lực lượng phòng thủ tập thể không phải để kích động một cuộc xung đột mà nhằm để ngăn chặn cuộc xung đột ấy".
Theo Tổng thư ký NATO: "Chúng ta đang không phải ở trong một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Chúng tôi không những không muốn đối đầu với Nga mà còn đấu tranh cho một mối quan hệ mang tính xây dựng hơn với Nga".
Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg nói NATO đang đấu tranh cho mối quan hệ có tính xây dựng hơn với Nga Reuters
Quan hệ giữa Nga và NATO đã xuống mức thấp sau những lo ngại từ cả hai phía. NATO chỉ trích việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và cáo buộc Moscow hỗ trợ phe ly khai ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, Nga lại coi việc NATO mở rộng ảnh hưởng và củng cố lực lượng tại khu vực Đông Âu, sát sườn với biên giới Nga là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga.
Theo Sputnik News, Nga cảnh báo những động thái mới của NATO sẽ dẫn tới một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.