NATO đẩy mạnh hợp tác với nhiều nước châu Á - Thái Bình Dương

Khánh An
Khánh An
06/04/2022 10:00 GMT+7

NATO họp bàn với sự tham dự của ngoại trưởng các nước Nhật Bản, Hàn Quốc , Úc và New Zealand trong động thái tăng cường hợp tác với châu Á - Thái Bình Dương.

Trụ sở của NATO tại Brussels, Bỉ

reuters

Ngoại trưởng các nước NATO sẽ gặp những người đồng cấp từ châu Á - Thái Bình Dương trong 2 ngày từ ngày 6.4, nhằm tăng cường hợp tác và đối phó về kinh tế và ngoại giao với Nga.

Cuộc họp có sự tham gia của đại diện ngoại giao các nước Liên minh châu Âu (EU) và 8 nước khác, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand, theo Nikkei Asia.

Dự kiến các bên sẽ thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine và phản ứng trước cáo buộc lạm sát dân thường ở Ukraine. Nga bác bỏ cáo buộc này và cho rằng Ukraine dàn dựng, khiêu khích.

Bên cạnh đó, dự kiến các bên sẽ đồng ý tăng cường cảnh giác đối với những diễn biến mới ở Đông Âu và kêu gọi Nga dừng hành động ngay lập tức.

Trước đó vào tháng 12.2020, Nhật, Hàn Quốc, Úc và New Zealand từng được mời dự cuộc họp các ngoại trưởng NATO.

Giới quan sát cho rằng liên minh quân sự này đang tăng cường hợp tác với các nước châu Á - Thái Bình Dương để ngăn cản khả năng Trung Quốc ủng hộ Nga trong chiến dịch tại Ukraine.

Trước đó tại cuộc họp bất thường vào ngày 24.3, lãnh đạo các nước thành viên NATO đã kêu gọi Trung Quốc tránh hỗ trợ nỗ lực của Nga tại Ukraine “theo bất cứ cách nào”.

Dự kiến lãnh đạo các nước NATO sẽ họp tại Madrid (Tây Ban Nha) vào tháng 6 và đồng ý sẽ tăng cường năng lực phòng vệ tại các khu vực Đông Âu gần Nga. Bên cạnh đó, họ cũng đang chuẩn bị kế hoạch đối phó các vấn đề liên quan Trung Quốc theo khái niệm chiến lược mới của NATO, với định hướng trong thập niên tới.

NATO đánh giá nguy cơ 'chiến tranh toàn diện' với Nga

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cảnh báo rằng thế giới đang trở nên kém ổn định và “khả năng xung đột quốc tế lớn đang gia tăng, không giảm”.

Phát biểu được ông đưa ra trước Quốc hội Mỹ ngày 5.6 khi cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin lần đầu tiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine hôm 24.2.

Hai quan chức Lầu Năm Góc cho biết những mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc vẫn còn lớn, trong khi bảo vệ cách tiếp cận của Mỹ đối với khủng hoảng ở Ukraine cũng như viện trợ dành cho Kyiv.

Tướng Milley cho rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là “mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh là “sự đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh ở châu Âu và có lẽ cả thế giới” trong 42 năm binh nghiệp của ông.

“Chúng ta hiện đối diện 2 cường quốc là Trung Quốc và Nga, mỗi nước đều có năng lực quân sự lớn...”, ông phát biểu.

Các nghị sĩ lưỡng đảng tập trung vào nội dung điều trần về vũ khí đang viện trợ Ukraine và chất vấn rằng liệu có thể làm gì thêm nữa vì Ukraine tiếp tục đề nghị hỗ trợ.

Về phần mình, Bộ trưởng Austin cho hay NATO đang thảo luận về việc củng cố hiện diện ở Đông Âu. Ông cho biết nếu Mỹ đưa quân đến Ukraine thì “đây sẽ là một câu chuyện khác”.

“Nhưng chúng tôi đã quyết định không làm điều đó vì lý do đúng đắn và tôi ủng hộ quyết định đó”, ông phát biểu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.