Nations League: Cần hay không cần trung phong?

14/06/2022 07:23 GMT+7

Một trong những vấn đề xuyên suốt đang được đặt ra qua Nations League khi nhiều đội mạnh dường như vẫn còn loay hoay với việc cần hay không cần trung phong (tiền đạo đúng nghĩa nói chung)?

Ban đầu, đội tuyển Bồ Đào Nha (BĐN) của HLV Fernando Santos chỉ xếp Cristiano Ronaldo vào ghế dự bị. Nhưng khi Ronaldo xuất hiện ở đội hình chính thì anh lập tức nâng cao kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia lên con số 117, giúp BĐN đè bẹp Thụy Sĩ với tỷ số 4-0. Trong khi đó, lão tướng Karim Benzema vừa xuất hiện đã trở thành tác giả ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Pháp tại giải đấu này. Bàn đầu tiên của đội tuyển Anh tại Nations League thì vẫn thuộc về cái tên quen thuộc: Harry Kane, với cột mốc 50 bàn trong màu áo “Tam sư”.

Harry Kane (trái) tỏa sáng ghi bàn cho tuyển Anh cầm hòa trước Đức

AFP

Nhưng, cả Pháp lẫn Anh đều trở nên bế tắc, chơi rất mờ nhạt trong lĩnh vực tấn công khi các HLV Didier Deschamps hoặc Gareth Southgate thử nghiệm đội hình không có trung phong trụ cột của họ là Benzema và Kane. Anh và Ý cùng nhau đem lại trận hòa không bàn thắng chán ngắt, mà trong đó các cầu thủ tấn công gần như không có cơ hội đáng kể nào. Sự tái hiện của trận chung kết EURO 2020 trở thành “vũ khí” tuyệt vời để phe đả kích Nations League có dịp chỉ trích UEFA.

Highlights Pháp 0-1 Croatia: Modric ghi bàn và đem về 3 điểm

Nhìn chung, có vẻ như chất lượng thi đấu của Nations League phụ thuộc vào việc có mặt hay không của các chân sút hàng đầu châu Âu hiện nay. Khi đội bóng của các ngôi sao như Kane, Benzema, Ronaldo chuyển sang phương án tấn công không có họ thì hàng công chơi rất mờ nhạt. Mặt khác, các đội không có tiền đạo giỏi, hoặc không dùng tiền đạo đúng nghĩa trong cách chơi, thì cũng đang gặp nhiều khó khăn. Đội tuyển Đức của HLV Hansi Flick loay hoay với các phương án tấn công xoay quanh Kai Havertz hoặc Timo Werner. Và dù Flick đẩy Werner hay Havertz vào vị trí trung phong, thì Mannschaft cũng chỉ tấn công một cách nhạt nhòa khi chỉ hòa trong 4 trận đấu liên tiếp.

Bóng đá thế giới hiện đang thiếu những trung phong tầm cỡ nên nhiều đội đang loay hoay tìm cho mình một hướng đi không muốn phụ thuộc vào các ngôi sao như Benzema, Kane, Lewandowski, Ronaldo với vai trò tiền đạo đích thực ở đội bóng của họ. Nhưng rất rõ là đội nào bỏ qua vai trò của họ chơi “tiền đạo ảo” phải chăng sẽ chỉ đem lại sức mạnh “ảo” tại World Cup 2022 tới đây?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.