Nathan Lee: Ai thường khoe khoang sự giàu có đa phần đều làm đa cấp

26/05/2022 08:25 GMT+7

Với tính cách thẳng thắn và không ngại đụng chạm, Nathan Lee không ngần ngại chia sẻ về thực trạng hiện nay của môi trường showbiz Việt.

Nathan Lee và Huyền Cadie trong buổi họp báo ra mắt MV The Dream-Mơ

NVCC

Mới đây, Nathan Lee vừa kết hợp với Huyền Cadie ra mắt MV The Dream-Mơ, ca khúc này là lời Việt của ca khúc nổi tiếng Besame Mucho. Trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm, Nathan Lee xuất hiện với ngoại hình lịch lãm và tỏ ra thân thiết với nữ ca sĩ trẻ Huyền Cadie.

Mặc dù bắt đầu hoạt động nghệ thuật trở lại song Nathan Lee vẫn bày tỏ sự trăn trở của mình về việc có nên tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc. Chia sẻ với Thanh Niên, nam ca sĩ thẳng thắn: "Nhiều lúc tôi tự đặt cho mình câu hỏi tôi làm âm nhạc để làm gì vì nó không mang lại cho mình hạnh phúc và sự thoải mái. Tôi mong bản thân vẫn giữ được ngọn lửa đam mê, các sản phẩm là tôi làm cho mình và cho người hâm mộ. Tôi cũng có nói rồi, tôi không kiếm tiền từ âm nhạc nên đối với một người nghe hay một triệu người không có sự thay đổi nhiều".

Nathan Lee khẳng định anh chưa bao giờ chủ động khoe khoang tài sản của mình

NVCC

Khi được hỏi liệu có phải chính sự giàu có đã phần nào khỏa lấp đi tài năng ca hát của Nathan Lee, anh nói: "Tôi thấy điều này không đúng, tôi không tự khoe mình giàu. Chỉ có những người khác mới hay khoe người ta mua đất này kia, còn tôi mua đất từ mấy chục năm nay mà tôi không dám nói, vì đất quá nhiều. Tôi cũng không khoe những thứ linh tinh không phải của mình".

Nam ca sĩ cũng cảm thấy buồn vì người nghệ sĩ không còn được khán giả trân trọng

NVCC

Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn bày tỏ quan điểm của mình về một góc khuất của showbiz Việt trong thời gian gần đây. Nathan Lee cho biết: "Tôi không nói đa cấp là xấu nhưng mô hình đa cấp ở Việt Nam bị biến tướng rất nhiều. Tôi có thể khẳng định luôn là ai cứ hay lên khoe khoang sự giàu có này kia thì toàn làm đa cấp hết. Tôi nghĩ mọi người nên khắt khe hơn đối với nghệ sĩ, chúng ta đều là những người hiểu chuyện và khi nhìn vào chúng ta thấy rõ ràng họ đã làm những thứ xấu xa từ quá lâu rồi. Bây giờ là đất thôi nhưng năm ngoái thì người đó cũng đi "lùa gà" để bán coin mà. Và đây không phải lần đầu tiên, họ luôn luôn làm những thứ như vậy. Cuối cùng, họ làm được gì cho xã hội này, không đóng góp được gì hết mà họ chỉ dùng hào quang ảo để kiếm chác cho chính bản thân". Đồng thời, Nathan Lee còn khuyên khán giả nên nhờ đến sự can thiệp của pháp luật khi vô tình bị rơi vào "bẫy" tài chính.

Ngoài ra, Nathan Lee còn chia sẻ góc nhìn của bản thân về văn hóa xin lỗi trong làng giải trí Việt. Giọng ca Không quan tâm nhấn mạnh: "Tôi nghĩ showbiz từ trước đến giờ khá kiệm lời xin lỗi. Thật ra, điều đầu tiên tôi mong muốn họ không phải xin lỗi, vì nếu mình không làm sai thì cần gì phải xin lỗi. Chẳng may bạn làm gì không đúng thì nên xin lỗi vì bạn đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhất là khi nó vướng tới vấn đề tài chính. Giàu có đó là chuyện của họ nhưng với người khác 500 ngàn hay 1 triệu là rất nhiều". Mặt khác, nam ca sĩ còn tâm sự anh cảm thấy đau lòng khi người nghệ sĩ bị xem thường trong suốt thời gian vừa qua.

Nathan Lee: Ai thường khoe khoang sự giàu có đa phần đều làm đa cấp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.