NASA xác nhận tiểu hành tinh trong sứ mệnh DART đã vào tầm ngắm

30/08/2022 10:32 GMT+7

Kết quả quan sát trong gần 1 tuần cho phép Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) xác nhận quỹ đạo của tiểu hành tinh Dimorphos đã vào vị trí hoàn hảo vốn được tính toán từ trước để phi thuyền DART tấn công.

Mô phỏng sứ mệnh DART

NASA/Johns Hopkins APL

Các cuộc quan sát được thực hiện vào đầu tháng 7 bằng kính viễn vọng Lowell Discovery ở bang Arizona (Mỹ) và kính viễn vọng Magellan (Chile), theo đó xác nhận tính toán trước đó về quỹ đạo của mục tiêu vào năm 2021.

Thông tin trên được công bố vào thời điểm phi thuyền DART đang lao đến hệ đôi tiểu hành tinh Didymos và Dimorphos. Trong đó, Dimorphos là mặt trăng của Didymos và cũng là mục tiêu của DART vào ngày 26.9.

Tàu vũ trụ NASA chuẩn bị thử nghiệm làm lệch quỹ đạo tiểu hành tinh

Mục đích của sứ mệnh NASA là nhằm thử nghiệm kỹ thuật đánh bật một tiểu hành tinh đang đe dọa trái đất. Hệ đôi Didymos - Dimorphos không thuộc nhóm này và chỉ là mục tiêu thử nghiệm.

“Những đo đạc được thực hiện vào đầu năm 2021 đóng vai trò then chốt nhằm đảm bảo phi thuyền DART sẽ đến đúng thời điểm và vị trí cho vụ va chạm cố ý nhằm vào Dimorphos”, Space.com dẫn lời ông Andy Rivkin, đồng trưởng nhóm điều tra DART của Phòng thí nghiệm ứng dụng vật lý thuộc Đại học Johns Hopkins.

Ảnh chụp cho thấy vị trí của mục tiêu

nasa

Ông Rivkin cho hay việc xác nhận các tính toán trên cho thấy đội ngũ NASA không cần tiến hành điều chỉnh hướng hành trình. Và mục tiêu đã vào tầm ngắm.

Didymos và mặt trăng của nó Dimorphos sẽ đến điểm gần trái đất nhất vào cuối tháng 9, ở khoảng cách 10,8 triệu km. Trong thời gian này, vào ngày 26.9, phi thuyền DART sẽ lao vào Dimorphos, đường kính 170 m, trong nỗ lực can thiệp quỹ đạo của nó xung quanh Didymos (bề ngang 780 m).

Đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên nhằm thay đổi quỹ đạo của một tiểu hành tinh và hứa hẹn mở đường cho sứ mệnh phòng thủ hành tinh trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.