NASA lập cơ quan phòng vệ chống thiên thạch hủy diệt

13/01/2016 17:21 GMT+7

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) sắp tới sẽ lập một tổ chức chuyên ứng phó các mối đe dọa từ tiểu hành tinh. Tổ chức này sẽ giúp tránh các vụ va chạm thiên thạch có thể đe dọa sự sống trên Trái đất.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) sắp tới sẽ lập một tổ chức chuyên ứng phó các mối đe dọa từ tiểu hành tinh. Tổ chức này sẽ giúp tránh các vụ va chạm thiên thạch có thể đe dọa sự sống trên Trái đất.

Ảnh mô phỏng một tiểu hành tinh đâm vào Trái đất - Ảnh: Reuters

Tổ chức mới của NASA được gọi là Cơ quan phối hợp phòng vệ hành tinh (PDCO). Cơ quan này sẽ xác định các thiên thạch có khả năng gây nguy hiểm (NEOs) và phối hợp với các tổ chức ứng phó khẩn cấp, theo Daily Mail.
Trong trường hợp thiên thạch lao vào Trái đất, PDCO sẽ tìm cách làm chệch hướng di chuyển của chúng. Trụ sở chính đặt tại thủ đô Washington, Mỹ. PDCO sẽ phối hợp với Bộ Quốc phòng Mỹ, các cơ quan khẩn cấp của Mỹ và quốc tế.
NASA cho biết họ lập PDCO không phải vì đã phát hiện mối đe dọa mà để chuẩn bị cho tương lai, nhất là những vụ thiên thạch bay sát Trái đất trong thời gian gần đây.
Cơ quan vũ trụ Mỹ cho biết nếu Trái đất va chạm với một tiểu hành tinh hay sao chổi có kích thước trung bình trở lên thì đó sẽ là thảm họa toàn cầu. Các nhà khoa học cho rằng chính những tiểu hành tinh như vậy đã hủy diệt loài khủng long.
Mỗi năm, có khoảng 1.500 thiên thạch bay gần quỹ đạo Trái đất được phát hiện.
Tính từ năm 1998 đến nay, NASA đã tìm thấy hơn 13.500 thiên thạch như vậy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.