Nạo vét Hộ thành hào mặt tiền kinh thành Huế

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
21/08/2018 15:01 GMT+7

Ngày 20.8, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế (Thừa Thiên-Huế), cho biết trung tâm đang phối hợp với UBND TP.Huế tiến hành dự án nạo vét khơi thông Hộ thành hào kinh thành Huế (đoạn thuộc khu vực P.Phú Hòa).

Gói thầu này thuộc dự án quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước mặt TP.Huế, sẽ nạo vét bùn, rác tồn đọng ở Hộ thành hào với tổng chiều dài hơn 1.500 m, rộng 2,5 - 3 m, tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Đây là đoạn hào bị ứ tắc từ lâu do tình trạng người dân sinh sống tại khu vực lấn chiếm gần hết lòng hào và tình trạng rác thải tích tụ lâu ngày.
Theo ông Phan Thanh Hải, việc nạo vét khơi thông hào chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đang tích cực phối hợp với các ban ngành liên quan xây dựng đề án di dời giải tỏa dân cư trong khu vực 1 kinh thành Huế; trùng tu tôn tạo tổng thể hệ thống tường thành, kè, phòng lộ và nạo vét khoảng 11 km hộ thành hào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.