'Nàng tiên cá' bơi từ Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương mất bao lâu để lập kỉ lục Guinness?

17/06/2022 08:28 GMT+7

Vận động viên bơi lội người Chile đã phá kỷ lục Guinness thế giới khi bơi giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

Barbara Hernandez đã bơi khoảng 3 hải lý (5.000 m) trong 15 phút 3 giây trong dòng nước lạnh cóng của eo biển Magellan nối giữa 2 đại dương gần Cabo de Hornos (điểm cực nam Chile).

Barbara Hernandez, vận động viên bơi lội người Chile, chia sẻ: “Trở ngại đầu tiên là nhiệt độ nước. Nước rất lạnh, khoảng 44-46 độ F (tức 7-6 độ C). Ngoài ra là khoảng cách, tại địa điểm đó, chưa từng có người bơi. Điều đó khiến chúng tôi phải hết sức cẩn thận với những việc như hạ thân nhiệt, có thể nghiêm trọng. Chúng tôi muốn làm việc dưới những điều kiện tốt nhất trong một môi trường thân thiện.”

Hernandez được mệnh danh là "nàng tiên cá trên băng". Cô từng bơi 7 km trong 2 giờ 11 phút ở hồ Chungara của Chile. Đây được xem là hồ nước ở độ cao nhất thế giới, ở vị trí 4.500 m trên mực nước biển.

Vận động viên 36 tuổi này cũng là người phụ nữ đầu tiên bơi qua kênh Beagle nằm giữa Chile và Argentina.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.