Nắng nóng bất thường, thủy điện giảm xả, mực nước sông Mê Kông giảm thấp

Chí Nhân
Chí Nhân
21/04/2023 12:17 GMT+7

Mùa khô năm nay, nhiều đập thủy điện thượng nguồn sông Mê Kông hạn chế xả nước, cùng với đó là hiện tượng nắng nóng bất thường đã khiến mực nước sông Mê Kông ở một số nơi thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm.

Những năm trước vào mùa khô, các đập thủy điện thượng nguồn của Trung Quốc xả nước rất nhiều khiến mực nước sông Mê Kông thường cao bất thường so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, trong một bản tin mới công bố gần đây của dự án MDM (giám sát hoạt động của các đập thủy điện sông Mê Kông) cho biết: Các con đập này xả nước rất ít trong mùa khô năm nay. Điều này dẫn đến lần đầu tiên sau nhiều năm, mực nước sông ở Chiang Saen (Thái Lan) thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 15,6%.

Mực nước sông Mê Kông thấp do thủy điện giảm xả nước và nắng nóng - Ảnh 1.

Năm nay các đập thủy điện Trung Quốc giảm xả nước

T.L

Tuy nhiên, mực nước sông từ Viêng Chăn (Lào) đến hầu hết các điểm ở hạ lưu cao hơn bình thường một chút do xả lũ ở hạ lưu. Theo bản tin của MDM, tuần trước là giai đoạn lượng nước xả ra thấp nhất từ các con đập trên khắp lưu vực. Con đập duy nhất hoạt động là Nam Ngum 1 (Lào) lượng nước xả ra ước tính khoảng 203 triệu m3. Nếu so với mùa khô năm 2022, có thời điểm các đập thủy điện của Trung Quốc xả hơn một tỉ mét khối nước mỗi tuần.

Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng bất thường bao trùm toàn bộ lưu vực sông Mê Kông vào nửa đầu tháng 4, đặc biệt tại nhiều vùng của Lào và Thái Lan có nhiệt độ cao hơn bình thường từ 5 - 7 độ C vào thời điểm này trong năm.

Tại khu vực ĐBSCL, nơi cuối nguồn của dòng sông Mê Kông, theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Giai đoạn từ nay đến cuối tháng 4 khu vực Nam bộ phổ biến có mưa, đặc biệt chiều tối và đêm 26.4 có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực phổ biến từ 33 - 36 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ C. Xâm nhập mặn vùng ĐBSCL mùa khô năm 2022 - 2023 ở mức tương đương mùa khô năm 2021 - 2022. Xâm nhập mặn tại các cửa sông Cửu Long tiếp tục giảm dần và Nam bộ đang chuẩn bị vào mùa mưa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.