Nâng niu 15 năm, cô gái đẹp hiến mái tóc dài đến gối cho bệnh nhân ung thư

23/05/2022 12:05 GMT+7

Mất 15 năm để nuôi mái tóc dài đến đầu gối, cô gái Thái Nguyên bắt xe xuống Hà Nội cắt đi 63 cm để tặng bệnh nhân ung thư. Đoạn clip với mái tóc quá đẹp của cô cùng hành động nhân văn khiến dân mạng xúc động, ào ào thả tim.

“15 năm chưa cắt lần nào. Tiếc không?”/“À không, chỉ cần gửi đến cho bệnh nhân ung thư thì em sẽ không tiếc”/“Em yên tâm đi, mặt em xinh lắm, tâm em sáng em để tóc gì cũng đẹp”. Cuộc hội thoại giữa anh thợ cắt tóc và cô gái xinh đẹp đến tiệm cắt tóc hiến tặng bệnh nhân ung thư dang dở bởi những giọt nước mắt...

Mái tóc dài rất đẹp mà chị Yến đã nuôi trong 15 năm và giây phút chị quyết định cắt đi để tặng các bệnh nhân ung thư

Đoạn clip chưa đến 1 phút chỉ sau 1 ngày đăng tải đã nhận được gần 800.000 lượt thả tim, gần 2.500 lượt chia sẻ trên mạng xã hội TikTok.

CLIP: Cô gái hiến mái tóc nâng niu 15 năm tặng bệnh nhân ung thư
nguyễn văn chiến

Muốn lan tỏa những hành động đẹp

Anh Nguyễn Văn Chiến (31 tuổi, ngụ Hà Nội), thợ cắt tóc trong clip và cũng là người đăng tải clip lên mạng xã hội, cho biết đoạn clip xúc động trên được ghi lại khi chị Dương Bảo Yến (32 tuổi) đến tiệm cắt tóc để hiến tặng cho các bệnh nhân ung thư. Anh cho biết mình vốn là người mau nước mắt nên vừa thấy cô gái rưng rưng, anh liền lấy tay lau nước mắt cho khách, rồi cũng khóc theo.

“Tôi phải đi ra ngoài 5 - 10 phút mới vào lại tiếp tục công việc”, anh tâm sự.

Theo anh Chiến, vào ngày 12.7.2021, có một vị khách đến tiệm nói cắt tóc hiến tặng bệnh nhân ung thư thì anh mới biết được chương trình ý nghĩa này. Từ số điện thoại được giới thiệu, anh đã liên lạc với nơi nhận tóc. Sau đó, anh quyết định cắt, gội miễn phí cho những ai đến cắt tóc để hiến tặng và gom hết số tóc còn dư ở tiệm gửi đi. Anh bộc bạch: “Những người hiến tóc đa phần là tóc nguyên bản, họ cũng không có nhu cầu làm dịch vụ gì ở tiệm. Tôi quay lại clip và đăng lên vì muốn những hành động đẹp như vậy được lan tỏa hơn trong cộng đồng”.

Chị Yến hạnh phúc với quyết định hiến mái tóc nuôi 15 năm

NVCC

Bình luận phía dưới clip, nhiều cư dân mạng thú thật đã bật khóc khi xem. Đặc biệt, nhiều người ấn tượng với câu nói của anh chủ tiệm: “Mặt em xinh lắm, tâm em sáng em để tóc gì cũng đẹp”.

Cần thêm nhiều nữa những tấm lòng

Trả lời Thanh Niên, chị Dương Bảo Yến cho biết gần đây lướt mạng chị mới biết đến chương trình hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư. 15 năm nâng niu có mái tóc dài tới đầu gối, chưa từng có ý định cắt đi, nhưng xem xong clip, chị quyết định đi từ Thái Nguyên xuống Hà Nội để hiến tóc.

Chị Yến kể cả chồng, mẹ và bà ngoại đều thích chị để tóc dài. Đến khi chị quyết định cắt tóc hiến tặng, chồng ủng hộ, nhưng bà và mẹ còn đắn đo. “Điều kiện nhà tôi cũng không có, nhiều người vào đặt vấn đề mua tóc với giá vài triệu nhưng tôi không bán mà hiến tặng để có ý nghĩa trong cuộc sống. Sau khi tôi giải thích, bà và mẹ mới dần nguôi ngoai và ủng hộ”, chị chia sẻ.

Hôm làm điều đặc biệt, chị đã rủ bà ngoại đi cùng đến tiệm tóc vì muốn bà chứng kiến khoảnh khắc này. Ngay khi kéo chạm tóc, cảm xúc lẫn lộn, mắt chị Yến đỏ hoe. “Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt tiếc nuối. Nếu tiếc tôi đã không làm”, chị khẳng định.

Chị Yến chia sẻ: “Đến giờ xem lại clip nước mắt tôi vẫn rơi vì xúc động. Từ ngày cắt tóc xong tôi mới được xõa tóc khi đi ngủ, trước đó thì hầu như đều phải búi lại”. Cũng theo chị, với mái tóc dài tới đầu gối, trước đây có khi 5 - 7 ngày chị mới gội đầu một lần. Mỗi lần gội hết 30 phút, ngồi chờ tóc khô trước quạt khoảng 40 phút, để khô tự nhiên thì mất vài tiếng. Chị tiết lộ cách để có mái tóc khỏe là không dùng máy sấy. Khi trời mùa đông lạnh buốt, chị mới sấy sơ phần chân tóc, sau đó mặc ấm, ngồi trước quạt để tóc khô.

Đại diện Mạng lưới ung thư vú Việt Nam cho biết, chương trình kêu gọi hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư được bắt đầu từ năm 2015. Đến nay, đơn vị đã trao tặng hơn 960 bộ tóc đến bệnh nhân ung thư, khuyến khích các bệnh nhân khi không có nhu cầu sử dụng nữa có thể tặng lại các bệnh nhân khác. Theo đại diện của mạng lưới, đơn vị này nhận được nhiều tóc hiến tặng từ các nơi gửi về nhưng đang gặp khó khăn trong phần kinh phí gia công tóc. Mỗi bộ tóc tốn trung bình 3,5 triệu đồng để hoàn chỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.