Nàng người mẫu ngoại cỡ: 'Yêu những điều không hoàn hảo'

11/05/2022 13:44 GMT+7

Mái tóc xoăn bồng bềnh, thân hình tròn trịa và hình xăm là ba điểm trên cơ thể khiến Trương Diễm Quỳnh (29 tuổi, ngụ TP.HCM) trở thành người mẫu ngoại cỡ có sức hút riêng.

Khẳng định bản thân

Diễm Quỳnh “bén duyên” với nghề người mẫu ngoại cỡ (người mẫu plus size) một cách tình cờ. Cuối năm 2018, Quỳnh được một sinh viên Khoa Thiết kế thời trang (Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM) mời làm người mẫu cho đồ án. Sau lần đó, cô theo đuổi công việc người mẫu và đã gắn bó với nghề được 4 năm.

Năng lượng tích cực làm nên vẻ đẹp riêng của Diễm Quỳnh

nvcc

Hiện nay, Quỳnh nhận thấy cộng đồng người mẫu ngoại cỡ ở Việt Nam chưa phổ biến nhưng dần phát triển tích cực và nhận nhiều sự quan tâm. Tuy vậy, con đường của người mẫu ngoại cỡ chưa hoàn toàn rộng mở.

Theo Quỳnh, không phải tất cả nhãn hàng đều tìm kiếm người mẫu với thân hình quá khổ. Điều này khiến người mẫu ngoại cỡ chỉ nhận được số lượng dự án hạn chế cô còn mở một tiệm xăm để kiếm thêm thu nhập.

Bỏ qua khó khăn trước mắt, Diễm Quỳnh vẫn kiên định theo đuổi công việc yêu thích. Bên cạnh sự ủng hộ của người thân, cô cũng nhận được tình cảm yêu mến từ mọi người khi chia sẻ các bài viết liên quan đến phong trào ủng hộ việc yêu cơ thể (tiếng Anh là body positivity) hay hành trình làm người mẫu ngoại cỡ.

“Công việc này cho phép tôi thỏa sức là chính mình và đắm chìm trong mọi shoot hình. Tôi luôn biết ơn nghề người mẫu ngoại cỡ đã cho tôi cơ hội khẳng định bản thân. Dẫu vậy, sự tự tin và việc khám phá nét đẹp riêng xuất phát từ bên trong mỗi người nên khi tìm được công việc yêu thích, sự tự tin ấy càng bộc lộ rõ rệt”, Quỳnh bày tỏ.

Diễm Quỳnh tự tin với cơ thể ngoại cỡ

NVCC

Hiện nay, công việc người mẫu ngoại cỡ chưa đặt ra tiêu chuẩn cụ thể và sở hữu một thân hình ngoại cỡ vẫn là chưa đủ. Do đó, Diễm Quỳnh phải chú ý đến sức khỏe bằng cách luyện tập thường xuyên để tạo độ săn chắc, cân đối cho ba vòng. Mỗi ngày, chị dành 30 phút đánh cầu lông và nhảy dây, kết hợp ăn thuần chay 5 ngày/tháng.

Với 3 năm kinh nghiệm làm PT (huấn luyện viên thể hình cá nhân), Vương Gia Huy (22 tuổi, ngụ TP.HCM) cho hay: “Người mẫu ngoại cỡ thường có sức mạnh và thân hình khá to. Để giữ cơ thể tròn trịa nhưng săn chắc, họ cần duy trì tập luyện và ăn uống theo thời gian cố định. Nếu một trong hai việc thay đổi, cơ thể cũng thay đổi theo”.

Theo Huy, người mẫu ngoại cỡ nên nạp nhiều calo từ chất đạm, tinh bột, chất béo nhưng hạn chế chất béo xấu, thức ăn hoặc đồ uống có hàm lượng đường cao, đồng thời nên tập cardio 1-2 buổi/tuần để giúp tim mạch khỏe mạnh hơn.

Khi đứng cạnh những người mẫu theo tiêu chuẩn thông thường, Quỳnh không gượng ép tìm cách để trở nên đặc biệt. “Là chính mình” là “chìa khóa” giúp chị luôn thoải mái, vui vẻ.

Vào năm 2020, Diễm Quỳnh vinh dự là một trong số ít những người mẫu ngoại cỡ được sải bước catwalk trong show thời trang “SIXDO” của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Cuối năm 2021, cô góp mặt trong sự kiện của một nhãn hàng và tham gia nhiều dự án lớn, nhỏ khác của các nhiếp ảnh gia trẻ.

Từng trượt phỏng vấn vì lý do ngoại hình

Trước khi trở thành nữ người mẫu ngoại cỡ, Diễm Quỳnh từng vấp phải không ít trở ngại vì sở hữu thân hình quá khổ ngay từ nhỏ và khó giảm cân. “Vừa ra trường, tôi đã rất khó xin việc, bởi hầu như nơi nào cũng quan tâm đến ngoại hình đẹp trước khi biết thực lực của bạn ra sao. Tôi đã từng trượt phỏng vấn chỉ vì quá béo so với tiêu chuẩn ngoại hình của công ty đưa ra”, Diễm Quỳnh chia sẻ.

Mỗi hình xăm trên cơ thể Diễm Quỳnh lại ẩn chứa một câu chuyện

NVCC

Cô cũng thường nhận những lời bình phẩm thiếu tế nhị về cơ thể mình. Đối với Quỳnh, khoảng thời gian chưa nhận thức được giá trị bản thân và biết trân trọng chính mình là giai đoạn khó khăn nhất.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, cô chia sẻ: “Khi bạn hiểu ra và biết rằng giá trị thật của bạn còn lớn hơn rất nhiều so với các số đo hình thể thì bạn sẽ không còn quan tâm đến việc bị chỉ trích ngoại hình nữa. Nếu ai đó ngoài kia vẫn còn công kích vẻ ngoài của bạn thì đó chính là vấn đề của họ, không phải của bạn”.

Đây không chỉ là lời động viên mọi người, nhất là các bạn nữ có khiếm khuyết ngoại hình, mà còn là cách Diễm Quỳnh chọn lựa để đối diện với định kiến xã hội về vẻ đẹp và hình thể phụ nữ.

Xinh đẹp, rạng ngời theo cách riêng

Tự tin, tích cực và yêu chính mình là bí quyết để Diễm Quỳnh luôn xinh đẹp và rạng ngời theo cách riêng. “Với thân hình gầy gò hay mũm mĩm, hoặc khiếm khuyết nào đó trên người, hãy cứ tự tin với những gì bạn có. Yêu những gì chưa đẹp vì chính những điều không hoàn hảo ấy cũng tạo nên bạn - một cá thể riêng biệt. Quan trọng là đừng để cái đẹp của bạn phải do người khác định nghĩa”, Quỳnh bày tỏ.

Diễm Quỳnh không còn để tâm đến định kiến về ngoại hình

NVCC

Nhà thiết kế Diệu Anh (ngụ TP.HCM, hiện là Giám đốc sáng tạo Viện Mẫu thời trang Fadin) cho hay: “Tiêu chuẩn về cái đẹp trong xã hội hiện nay đã thay đổi nhiều so với 10 năm về trước. Tuy nhiên, nhìn chung, vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính vẫn chiếm ưu thế nên phần nào cản trở sự phát triển của người mẫu ngoại cỡ”.

“Đàn ông hay đàn bà ngoại cỡ đều dễ có tâm lý tự ti, nhất là khi đứng giữa đám đông mà không ai giống mình. Tôi nghĩ nghề mẫu ngoại cỡ phát triển là động lực tích cực vì họ cảm thấy được nhìn nhận và tôn trọng, giống như chúng ta tôn trọng sự khác biệt ở những khía cạnh khác, nhất là trong xã hội văn minh. Tôi nghĩ người mẫu ngoại cỡ là nghề khá thú vị, vì bản thân người mẫu phải vượt qua sự tự ti, định kiến xã hội, chấp nhận con người mình như vốn có”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.