Nâng nền điện Đức Ông thuộc đền Trung tại Ba Vì

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
25/07/2021 06:00 GMT+7

Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản về việc thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo điện Đức Ông thuộc di tích đền Trung (H.Ba Vì, Hà Nội).

Theo đó, Bộ thỏa thuận để dự án này có nội dung nâng nền công trình lên thêm 5 cm. Một số nội dung khác cũng được thỏa thuận là bảo quản, tu bổ kiến trúc công trình; hạ giải tường bao hiện trạng, phân loại và sử dụng gạch cũ để xây lại tường.
Bộ VH-TT-DL lưu ý việc cần bảo tồn tối đa các cấu kiện gỗ cũ, chân tảng, ngói lợp và đặc biệt là các viên gạch xây tường bao hiện có của công trình.
Đền Trung hay còn gọi là Trung Cung thờ phụng Tam vị Đức Thánh Tản Viên Sơn. Đền Trung, đồng thời thờ dưỡng mẫu của ngài là bà Ma Thị Cao Sơn. Theo truyền thuyết, bà Ma Thị Cao Sơn là chủ thần núi Tản, cảm mến đức độ nên nhận Sơn Tinh làm con nuôi, giao toàn bộ đất đai ở vùng chân núi Ba Vì cho Sơn Tinh cai quản.
Đền nằm ở lưng chừng phía tây núi Ba Vì, phía dưới là sông Đà. Đền có quy mô lớn, gồm nhiều hạng mục kiến trúc như miếu thờ Đức Ông, nhà Mẫu, nhà thờ Phật...
Đây cũng là ngôi đền được đánh giá có vị thế đẹp nhất trong các ngôi đền thờ Tản Viên ở Ba Vì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.