Nâng dự báo dư cung dầu thô toàn cầu

10/02/2016 08:47 GMT+7

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho hay dư cung dầu thô toàn cầu sẽ lớn hơn so với ước tính trước trong nửa đầu năm nay, gia tăng nguy cơ giá cả sụt sâu hơn nữa.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho hay dư cung dầu thô toàn cầu sẽ lớn hơn so với ước tính trước trong nửa đầu năm nay, gia tăng nguy cơ giá cả sụt sâu hơn nữa.

Ảnh: ReutersẢnh: Reuters
Theo Bloomberg, IEA cho hay dư cung dầu thô toàn cầu sẽ lớn hơn so với dự báo trước đó vì các thành viên thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Iran và Iraq cùng đẩy cao sản lượng giữa lúc nhu cầu tăng trưởng chậm lại.
Lượng cung có thể vượt quá mức tiêu thụ khoảng 1,75 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm nay, so với ước tính đưa ra trong tháng trước là 1,5 triệu thùng/ngày. Dư cung có thể còn nhiều hơn nếu OPEC nâng sản lượng.
Hồi tháng 1, Iran tăng hạn ngạch sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ. Sản lượng dầu thô Iraq lên đến mức kỷ lục và Ả Rập Xê Út cũng đẩy mạnh đầu ra.
“Với thị trường đã ngập tràn dầu thô, rất khó để thấy giá dầu đi lên đáng kể trong ngắn hạn. Trong điều kiện như thế này, các nguy cơ ngắn hạn đã tăng lên”, IEA cho biết trong báo cáo thị trường hằng tháng.
Giá dầu vẫn đang ở tầm 30 USD/thùng sau khi rơi xuống mức đáy 12 năm trong tháng 11. IEA cho hay trong khi giá dầu phục hồi nhờ dự đoán rằng OPEC sẽ đồng ý cắt giảm sản lượng, IEA cho hay “khả năng phối hợp cắt giảm hạn ngạch là rất thấp”. Tuần trước, không thỏa thuận hạn chế nguồn cung nào được đưa ra khi Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Eulogio Del đến thăm thủ đô các nước sản xuất dầu mỏ từ Moscow (Nga) đến Riyadh (Ả Rập Xê Út).
Sản lượng từ 13 nước thành viên OPEC nâng thêm 280.000 thùng/ngày, lên đến mức 32,63 triệu thùng/ngày trong tháng trước. Con số sản lượng như trên là nhiều hơn so với mức trung bình cần thiết của nhóm nước này đến 900.000 thùng/ngày.
Iran tăng sản lượng lên con số 2,99 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, Iraq sản xuất 4,35 triệu thùng/ngày và hạn ngạch còn có thể tăng. Ả Rập Xê Út, quốc gia thành viên lớn nhất OPEC đẩy sản lượng lên mốc 10,21 triệu thùng/ngày.
Ngoài ra, IEA cũng hạ dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu trong năm nay, giữ mức tăng trưởng không đổi so với dự báo trước đó. Năm nay, dù sản lượng các nước ngoài OPEC sẽ giảm 600.000 thùng/ngày do hoạt động khai thác dầu đá phiến của Mỹ giảm đi, chuyện nguồn cung đi xuống vẫn sẽ “mất một thời gian rất dài để xảy ra”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.