Nâng cao tay nghề và thu nhập cho người khuyết tật

30/10/2017 08:51 GMT+7

Nhóm thanh niên tình nguyện Nhà của VUI đã thực hiện dự án “Giải pháp cải thiện thu nhập và nâng cao tay nghề cho người lao động khuyết tật tại TP.HCM”.

Tống Trọng Nhân, trưởng dự án, chia sẻ: “Phương châm của nhóm tình nguyện là mọi hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nâng cao tay nghề đều xoay quanh thu nhập và năng lực của người lao động khuyết tật. Trước khi triển khai dự án này, nhóm đã tiến hành khảo sát thực tế 180 lao động đang làm gia công các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm, vẽ tranh, làm bánh… tại một số cơ sở nhỏ lẻ ở 3 thành phố gồm: TP.HCM, Cần Thơ và Đà Lạt. Theo đó, thu nhập trung bình của họ dao động từ 2 - 2,5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, không phải lúc nào sản phẩm làm ra cũng bán được, nhiều cơ sở gia công phải đóng cửa nên cuộc sống của người lao động khuyết tật rất bấp bênh. Chúng tôi làm dự án này để cải thiện đời sống cho người lao động khuyết tật ngày một tốt hơn”.
Đinh Hoàng Minh Ngọc, phụ trách marketing dự án, cho biết: “Dự án thực hiện theo trình tự từ việc theo dõi thị trường, đánh giá sản phẩm của người tiêu dùng, đến việc cải tiến sản phẩm theo thị trường đi kèm nâng cao tay nghề của lao động và cả việc truyền thông quảng bá sản phẩm. Tụi mình thành lập trang bán hàng thương mại điện tử, kết nối với người lao động để đưa tất cả các sản phẩm của họ làm ra chào bán. Trên thực tế nhóm đã bán sản phẩm tương xứng với giá trị và thu tiền về cho hơn 40 người chỉ trong vòng 3 tháng qua”.
Để dự án mang tính bền vững, Cao Thị Thùy Dương, phụ trách mảng tài chính, nói: “Sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 xây dựng thương mại điện tử và trang truyền thông Nhà của VUI. Giai đoạn 2 tiến hành thống kê, đánh giá sản phẩm hiện có, tay nghề của người lao động tạo ra sản phẩm đó, nghiên cứu thị trường, thực hiện công tác truyền thông để bán sản phẩm. Giai đoạn 3 là phương án cải tiến, nâng cao tay nghề cho anh chị em phù hợp với cải tiến, sản xuất và bán sản phẩm mới”.
Đào Phúc Phương Dung, thành viên nhóm phụ trách quản lý dự án, bật mí: “Trong tương lai, nhóm sẽ thành lập ban cải tiến để nghiên cứu cải tiến sản phẩm, đồng thời hướng dẫn người lao động nâng cao tay nghề, tạo ra sản phẩm phù hợp với thị trường.
Theo nghiên cứu của Viện Khoa học lao động xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) tính đến tháng 6.2016, cả nước có trên 7 triệu người khuyết tật (chiếm gần 8% dân số), trong đó mới chỉ có 1,3 triệu người được cấp giấy xác nhận khuyết tật (chiếm 18,7%) và khoảng 2,63 triệu lao động khuyết tật (chiếm khoảng 5,3% tổng lực lượng lao động). Trình độ chuyên môn của lao động khuyết tật còn thấp, khuyết tật càng nặng thì cánh cửa đối với việc làm càng xa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.