Nâng cao năng lực dạy tiếng Anh cho giảng viên và giáo viên ở Bình Định

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
17/07/2023 15:43 GMT+7

Trường ĐH Quang Trung và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Anh cho các giảng viên, giáo viên tại Bình Định.

Sáng 17.7, Trường ĐH Quang Trung (ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) phối hợp với Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM tổ chức lễ khai mạc chương trình tập huấn nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Anh chủ đề dạy học theo dự án (Project-based Learning - PBL).

Tham dự tập huấn có 49 học viên là giảng viên ĐH, CĐ, giáo viên dạy tiếng Anh của các trường ở tỉnh Bình Định và những tỉnh lân cận.

Nâng cao năng lực dạy tiếng Anh cho giảng viên và giáo viên ở Bình Định - Ảnh 1.

Các học viên tham gia khóa tập huấn

LÊ CẢNH

Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 17-19.7 với các nội dung: Tìm hiểu về chương trình giảng dạy tiếng Anh theo dự án; liên kết giữa chương trình này và kết quả học ngôn ngữ; làm dự án theo nhóm; cách thực hành đối với giảng dạy tiếng Anh theo dự án; giới thiệu các hoạt động của chương trình giảng dạy tiếng Anh theo dự án trong sách giáo khoa tiếng Anh

Chương trình tập huấn được phụ trách bởi các chuyên gia từ Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM: Bà Summer Lee Peixoto, giảng viên tiếng Anh của ĐH Kansas (Mỹ); bà Crystal Marie Bock, giảng viên tiếng Anh của ĐH Nebraska Lincoln (Mỹ)…

Nâng cao năng lực dạy tiếng Anh cho giảng viên và giáo viên ở Bình Định - Ảnh 2.

Lãnh đạo Trường ĐH Quang Trung tặng hoa cho các chuyên gia phụ trách chương trình tập huấn

LÊ CẢNH

Theo PGS-TS Nguyễn Đình Phư, Hiệu trưởng Trường ĐH Quang Trung, chương trình tập huấn góp phần nâng cao năng lực dạy và học tiếng Anh của tỉnh Bình Định, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.