Nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng

Thu Hằng
Thu Hằng
02/11/2019 08:27 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị , Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý Ban Đối ngoại T.Ư cần nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp.

Ngày 1.11, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại T.Ư tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (1.11.1949 - 1.11.2019) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những đóng góp của Ban Đối ngoại T.Ư và các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại Đảng trong chặng đường 70 năm qua.
Theo ông Trần Quốc Vượng, thời gian tới, Ban Đối ngoại T.Ư cần nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về đối ngoại. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động như hiện nay, cần đánh giá và dự báo đúng cục diện các xu thế lớn, đặc điểm mới của thế giới, khu vực, các nước lớn, các nước láng giềng.
Ông Trần Quốc Vượng cũng lưu ý Ban Đối ngoại T.Ư cần nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ban Đối ngoại T.Ư. Dịp này, Ban Đối ngoại T.Ư cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Nhà nước Lào và Huân chương Hữu nghị hạng nhất của Nhà nước Campuchia.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.