Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để thu hồi tài sản thất thoát

25/07/2020 07:35 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành kiểm sát nhân dân nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong việc thu hồi tài sản của nhà nước bị thất thoát trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, ma túy liên quan yếu tố nước ngoài.

Ngày 24.7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Kiểm sát nhân dân (26.7.1960 - 26.7.2020) và Đại hội thi đua yêu nước của ngành lần thứ VI. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của ngành kiểm sát nhân dân.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành kiểm sát đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị ngành kiểm sát nhân dân cần thực hiện tốt chức năng Hiến định là thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Cán bộ, công chức, kiểm sát viên ngành kiểm sát cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
Trách nhiệm công tố cần được tăng cường, bảo đảm công tố phải gắn với hoạt động điều tra, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; phối hợp với các cơ quan hữu quan xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự nghiêm trọng. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong việc thu hồi tài sản của nhà nước bị thất thoát trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, ma túy liên quan tới yếu tố nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.