Nặng cân có thể khiến cơn đau mãn kinh nặng hơn

04/06/2017 17:00 GMT+7

Nghiên cứu mới của Brazil cho thấy những phụ nữ có chỉ số cơ thể cao hơn có nhiều triệu chứng vận mạch nặng hơn như chứng đổ mồ hôi ban đêm và chứng nóng bừng.

Theo Daily Mail, nghiên cứu trên xem xét dữ liệu của 749 phụ nữ trong độ tuổi từ 45 đến 60 để xác định rằng béo phì ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng của những cơn nóng bừng.
Theo thông cáo báo chí, chất béo cách nhiệt cơ thể và giúp giữ nhiệt, làm gián đoạn khả năng phân bổ của cơ thể. Theo các nhà nghiên cứu, đây là nguyên nhân gây ra những cơn nóng bừng. Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng chỉ số BMI cao có liên quan đến các vấn đề khác như đau khớp và cơ.
Tiến sĩ JoAnn Pinkerton, Giám đốc điều hành Hội Chứng mãn kinh Bắc Mỹ, nói: "Nghiên cứu này ủng hộ những nghiên cứu trước đó cho thấy những phụ nữ nặng hơn có khuynh hướng nóng hơn, đặc biệt là gần mãn kinh”.
Các nghiên cứu trước cho thấy giảm cân và tập thể dục đều được chứng minh giúp làm giảm những cơn nóng bừng ở phụ nữ bị béo phì.
Nghiên cứu này được đăng trên Tạp chí Menopause của Hội Chứng mãn kinh Bắc Mỹ.
Mãn kinh là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa ở phụ nữ. Theo Mayo Clinic, mãn kinh xảy ra khi già đi, buồng trứng bắt đầu sản xuất ít hoóc môn sinh sản, làm giảm khả năng sinh sản. Sau đó, chu kỳ kinh nguyệt thay đổi cho đến khi phụ nữ không trải qua chu kỳ kinh nguyệt nữa. Tuy nhiên, một số phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh sớm, trước tuổi 40, vì họ không sản xuất lượng hoóc môn bình thường có thể do di truyền học hoặc các vấn đề sức khỏe khác như cắt bỏ dạ con hoặc điều trị ung thư.

tin liên quan

Mắc bệnh 'khó nói' do ngồi nhiều
Nhiều người âm thầm chịu đựng dù thấy “ngồi không yên”, và chỉ miễn cưỡng đi khám khi bệnh nặng hơn. Việc này khiến chất lượng sống bị ảnh hưởng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.