Nạn nhân cuối cùng vụ xe khách đâm Camry tử vong

06/05/2015 18:44 GMT+7

(TNO) Chiều 6.5, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay gia đình đã quyết định đưa chị Nguyễn Thị Hương Mai (24 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, Đà Nẵng) về nhà sau 7 ngày hôn mê sâu.

(TNO) Chiều 6.5, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay gia đình đã quyết định đưa chị Nguyễn Thị Hương Mai (24 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, Đà Nẵng) về nhà sau 7 ngày hôn mê sâu.

Sau 7 ngày hôn mê không có dấu hiệu khả quan, lúc 15 giờ ngày 6.5 gia đình đã quyết định đưa chị Mai từ Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Đà Nẵng về nhà chồng ở đường Đống Đa. Khoảng 30 phút sau, chị Mai đã tử vong. 
Trước đó như Thanh Niên Online đã thông tin, trưa 29.4 tại ngã tư đường Bà Nà - Suối Mơ (Hoàng Văn Thái nối dài) giao với đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan (thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn thảm khốc.
Xe khách giường nằm do Lê Nhật Phương (42 tuổi, ngụ TP.Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển chạy hướng bắc - nam khi vào giao lộ đã không giảm tốc.
Số liệu từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách chạy 85 km/giờ nhưng theo điều tra Công an H.Hòa Vang, tài xế Phương phóng đến 106 km/giờ. Do vậy, khi phát hiện xe Camry do Nguyễn Chí Hoàng Anh (28 tuổi, ngụ đường Đống Đa, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) điều khiển  trêm đường Bà Nà - Suối Mơ đang băng qua đường tránh, tài xế Phương không xử lý kịp, đâm ngang và "cày" xe Camry đi 118,5 mét mới dứng lại.
Hậu quả anh Hoàng Anh cùng mẹ, con nhỏ mới 2 tuổi, cha và mẹ vợ, em vợ tử nạn.
Vợ anh Anh là chị Mai chấn thương sọ não, gãy đùi, dập nát phổi, hôn mê sâu trong khi đang mang thai 2 tháng và đã qua đời chiều 6.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.