Nạn nhân bị phóng điện khi câu cá dưới cầu Sài Gòn đã tử vong

24/03/2015 11:46 GMT+7

(TNO) Tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, sau hơn 10 ngày điều trị anh Nguyễn Hữu Đức (37 tuổi, quê Lâm Đồng), người câu cá gần chân cầu Sài Gòn bị phóng điện đã tử vong.

(TNO) Tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, sau hơn 10 ngày điều trị anh Nguyễn Hữu Đức (37 tuổi, quê Lâm Đồng), người câu cá gần chân cầu Sài Gòn bị phóng điện đã tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: H.N
Theo bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân Đức tử vong do bị sốc bỏng nặng dẫn đến nhiễm trùng máu.
Đây là biến chứng nguy hiểm thường xảy ra với những trường hợp bị bỏng sâu hoặc bỏng diện tích rộng
Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút chiều 13.3, anh Đức cùng một số người ngồi câu cá ở bãi đất trống dưới chân cầu Sài Gòn 2 (phường Bình An, quận 2). Khi anh Đức kéo cần câu lên đã vô tình trúng đường dây điện cao thế gây phóng điện. Một tiếng nổ lớn phát ra, quần áo anh đang mặc trên người bay tung tóe, cơ thể bị cháy sém từ đầu đến chân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.