Nam thanh niên thuê 2 căn hộ để nuôi đàn em, mua bán ma túy

29/10/2021 16:32 GMT+7

Thuê 2 căn hộ chung cư ở Hà Nội cho “đàn em” ở và cất giấu, mua bán trái phép chất ma túy, Vũ Tuấn Anh cùng đồng bọn đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Chiều 29.10, thông tin từ Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Tuấn Anh (30 tuổi, trú H.Chi Lăng, Lạng Sơn), Lương Văn Ninh (23 tuổi, trú H.Lạng Giang, Bắc Giang), Trần Thị Thu Huyền (23 tuổi, trú Q.Lê Chân, Hải Phòng; người yêu của Ninh), Phạm Xuân Ngọc (24 tuổi, trú H.Văn Giang, Hưng Yên), Nguyễn Tiến Nguyên (26 tuổi, trú H.Gia Lâm, Hà Nội) và Cà Minh Khánh (18 tuổi, trú H.Tuần Giáo, Điện Biên) để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vũ Tuấn Anh (áo trắng) cùng đồng bọn tại cơ quan điều tra

Công an cung cấp

Trước đó, sáng 10.10, Công an Q.Nam Từ Liêm tiến hành kiểm tra một thùng hàng tại khu vực trả hàng của Bến xe Mỹ Đình không ghi cụ thể tên, địa chỉ người nhận và phát hiện bên trong chứa 35.600 viên ma túy hồng phiến. Người đến nhận thùng hàng này khai nhận được một người có tài khoản Zalo là “Guci” thuê đến lấy và mang đến Chung cư Ruby (P.Phúc Lợi, Q.Long Biên).

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra thùng hàng, lực lượng chức năng phát hiện Ninh chạy từ khu vực trả hàng ra với thái độ bất thường nên đã truy đuổi, kiểm tra và phát hiện trong túi xách của Ninh có 6 viên nén cùng loại với số ma túy trong thùng hàng. Tuy nhiên, Ninh cho rằng không quen biết thanh niên nhận thùng ma túy kể trên.

Tang vật vụ án

công an cung cấp

Quá trình xác minh, Công an Q.Nam Từ Liêm xác định và triệu tập Tuấn Anh là chủ tài khoản Zalo “Guci”. Tuy nhiên, thanh niên này cũng cho rằng số ma túy trên không phải của mình. Chỉ đến khi lực lượng chức năng triệu tập Huyền để đấu tranh thì các đối tượng mới thừa nhận số ma túy này là của Vũ Tuấn Anh.

Vũ Tuấn Anh thừa nhận đã thuê người đến bến xe nhận hàng, đồng thời chỉ đạo Ninh đi theo giám sát. Để thực hiện hành vi buôn bán ma túy, Vũ Tuấn Anh thuê 2 căn hộ tại P.Phúc Lợi để Ninh và Huyền ở, đồng thời làm chỗ cất giấu, phân chia ma túy đi bán.

Tang vật vụ án

công an cung cấp

Khám xét 2 căn hộ này, Công an Q.Nam Từ Liêm thu giữ 1.191 gram ma túy đá, 6,8 gram ma túy ketamine, 1,15 gram ma túy hồng phiến và nhiều vật dụng dùng để đóng gói ma túy.

Điều tra mở rộng, Công an Q.Nam Từ Liêm đã bắt giữ thêm Ngọc, người được xác định đã 5 lần mua ma túy của Tuấn Anh với số tiền lên tới hàng tỉ đồng. Nguyên và Khánh cũng bị bắt giữ sau đó vì có liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy với Ngọc và Vũ Tuấn Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.