Nam thanh niên hiếp dâm con gái 6 tuổi của bố nuôi

08/03/2022 13:24 GMT+7

Về sống cùng gia đình bố nuôi, Cương đã 2 lần hiếp dâm em gái mới 6 tuổi (con của bố nuôi). Cương bị Viện KSND TP.Hà Nội truy tố tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, với mức án từ 20 năm tù đến tử hình.

Ngày 8.3, thông tin từ Viện KSND TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố Bùi Văn Cương (23 tuổi, trú xã Hợp Thành, H.Mỹ Đức, Hà Nội) ra trước tòa cùng cấp về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, quy định tại điểm c, khoản 3, điều 142 bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, năm 2015, Cương được anh N.H.M (34 tuổi, trú xã H.Mỹ Đức) nhận làm con nuôi, cho ăn, ở tại nhà.

Sau bữa cơm tối, khoảng 19 giờ 30 ngày 17.9.2021, Cương nằm ở phòng ngủ thì thấy bé gái N.H.A (7 tuổi, con anh M.) đang xem ti vi cùng anh chị ngoài phòng khách, liền gọi vào và yêu cầu bé H.A thực hiện hành vi đồi bại. Thấy bà B.T.T (bà nội bé H.A) đi vào, Cương kéo quần lên và cùng bé H.A đi ra ngoài.

Khoảng 10 phút sau, Cương yêu cầu bé H.A đi vào nhà vệ sinh. Sau khi hút xong điếu thuốc, Cương vào nhà vệ sinh chốt cửa trong lại, rồi yêu cầu bé H.A cởi quần, thực hiện hành vi xâm hại em gái.

Vài phút sau, bà T. đẩy cửa đi vào phát hiện sự việc đã hô hoán, mẹ bé H.A đã chạy xuống đưa bé vào buồng ngủ. Anh H.M sau đó đã đến công an tố cáo hành vi đồi bại của đứa con nuôi.

Ngoài 2 lần xâm hại kể trên, cơ quan tố tụng còn xác định vào một buổi tối tháng 6.2021, thấy mọi người ngủ say, Cương gọi bé H.A vào đầu giường, bảo bé sờ bộ phận sinh dục của mình và nhiều hành động đồi bại khác.

Theo Viện KSND TP.Hà Nội, trong vụ án này, Cương đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé H.A nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.