Nam thanh niên đập cốc thủy tinh, cắt gân chân, gân tay tự tử

28/10/2018 16:26 GMT+7

Qua trích xuất camera an ninh, sau khi gọi điện thoại nhiều lần không thành, nam thanh niên bất ngờ đập chiếc cốc thủy tinh, lấy mảnh vỡ tự cắt gân chân, gân tay tại cây xăng trên địa bàn xã Lạc Hưng (Hòa Bình) để tự tử.

Chiều 28.10, ông Bùi Viết Chiểu, Phó trưởng Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên tự cắt gân tay, gân chân nhằm tự tử lúc rạng sáng cùng ngày; rất may là người dân phát hiện kịp thời và đưa thanh niên này đi cấp cứu.
Theo ông Chiểu, khoảng 2 giờ sáng 28.10, Công an huyện Yên Thủy nhận được tin báo về việc người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động tại cây xăng trên địa bàn xã Lạc Hưng, huyện Yên Thủy, trên cơ thể có nhiều vết cứa. Ngay lập tức, cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thủy đã có mặt tại hiện trường, làm rõ nguyên nhân.
Trích xuất camera an ninh cho thấy, nam thanh niên này một mình điều khiển xe máy tới cây xăng, sau đó dừng lại gọi điện thoại cho ai đó nhiều lần rồi bất ngờ đập vỡ 1 chiếc cốc thủy tinh, tự cắt gân chân, gân tay nhằm tự tử. Nam thanh niên đã được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
"Người này đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe chưa bình phục, nên lực lượng chức năng chưa thể làm rõ vụ việc, cũng như xác định nguyên nhân", ông Chiểu nói.
Còn theo ông Bùi Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Lạc Hưng cho biết, nam thanh niên tên là B.V.T. (23 tuổi, trú tại huyện Yên Thủy). "Thời điểm đó, T. vừa đi đám cưới về, có khả năng say rượu hoặc gặp vấn đề gì đó trong cuộc sống nên hành động dại dột", ông Hồng nhận định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.