Nam thanh niên bị nhiều vết đâm tử vong bên đường: Mâu thuẫn giết người vì món nợ 5 triệu đồng

Xuân Khánh
Xuân Khánh
10/08/2022 17:33 GMT+7

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận vì nhiều lần đòi tiền nhưng nạn nhân không trả mà còn nói lời thách thức nên ra tay giết người.

Chiều 10.8, Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin vụ giết người xảy tại xã Phú Xuân, H.Nhà Bè, TP.HCM.

Nghi phạm Đinh Trọng Tiến (39 tuổi, ngụ Q.7)

Công an cung cấp

Theo đó, sau 48 giờ đồng hồ truy bắt nghi phạm vụ án mạng xảy ra tối 6.8 mà Thanh Niên đã thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã bắt giữ Đinh Trọng Tiến (39 tuổi, ngụ Q.7) để điều tra về hành vi “giết người”.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng PC02, Công an TP.HCM cho hay, qua lấy lời khai, nghi phạm là bạn thân của nạn nhân.

Theo đó, do L.H.P. (34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang, trú tỉnh Long An) thiếu tiền của Tiến, nên khi chở nhau đi nhậu ngang khu dân cư Phú Xuân (X.Phú Xuân), Tiến thúc giục trả nợ nhưng Phúc không trả. Sau đó, cả 2 xảy ra mâu thuẫn, cãi vã; Tiến dùng dao đâm nhiều nhát lên người nạn nhân.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng PC02, Công an TP.HCM thông tin tại buổi họp báo

Xuân kHánh

Thượng tá Nguyễn Thành Mỹ, Phó trưởng Công an H.Nhà Bè cho biết, P. có tiền án tiền sự 9 năm về tội buôn ma túy ở Bến Tre và vay tiền của Tiến nên cả 2 thường qua lại với nhau.

Sáng 10.8, bằng nghiệp vụ PC02 cùng các đơn vị liên quan đã bắt giữ được Tiến khi nghi phạm đang lẩn trốn ở Bến Tre. Bước đầu, nghi phạm này thừa nhận đã ra tay sát hại P.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 6.8, Công an H.Nhà Bè nhận tin báo của người dân về việc phát hiện 1 nam thanh niên có nhiều thương tích nằm ở đường số 17, khu dân cư Phú Xuân (xã Phú Xuân). Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai, xác định nạn nhân là anh L.H.P.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.