Nam thanh niên bị đạn hoa cải bắn găm khắp mặt do xung đột với nhóm bạn

Liên Châu
Liên Châu
09/08/2019 12:22 GMT+7

Bệnh nhân là nam thanh niên vào Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 trong tình trạng dị vật kim khí nằm rải rắc khắp vùng hàm mặt, do "dính" đạn hoa cà hoa cải .

Bệnh nhân 30 tuổi, sống tại Hà Tĩnh. Tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (Hà Nội), các bác sĩ cho bệnh nhân chụp X-quang và CT sọ não. Kết quả cho thấy, có rất nhiều dị vật cản quang găm ở hàm mặt và hốc mắt hai bên của bệnh nhân.
Bác sĩ Phạm Ngọc Minh, công tác tại Trung tâm Phẫu thuật sọ mặt và tạo hình, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, cho biết qua khám vết thương, ngoài các vết sẹo rải rác trên mặt, bệnh nhân bị sụp mi hai bên nhẹ, mắt trái mất thị lực, mắt phải giảm thị lực.
Qua phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy được các dị vật là mảnh đạn hoa cà hoa cải có đường kính đường kính khoảng 1 - 2 mm, đạn dạng bi. Các viên đạn này sau khi bắn vào cơ thể có hình dạng dẹt, mỏng dính, không sờ thấy bằng tay, nên rất khó định vị để tìm và lấy dị vật ra.

Trên hình ảnh phim chụp cho thấy, hàng chục dị vật kim khí là đạn hoa cà hoa cải găm rải rác vùng mặt bệnh nhân

ẢNH LAN HƯƠNG

Tiếp tục thăm dò vết thương, các bác sĩ lấy được tổng số 39 viên đạn, trong số khoảng 50 viên đạn bệnh nhân này bị bắn. Các bác sĩ đã phải cắt lọc tổ chức hoại tử, làm sạch và khâu lại vết thương. Số đạn còn lại do nằm sâu trong ổ mắt và thần kinh mạch máu quan trọng nên không thể tiếp cận lấy ra được, hoặc lấy ra sẽ làm ảnh hưởng chức năng.
Đến nay, sức khỏe người bệnh đã ổn định dần, hồi phục, tỉnh táo, vết thương khô sạch. Tình trạng mắt trái vẫn có thể nhìn nhận vật thể rõ.
Gia đình cho hay, nam thanh niên này gặp tai nạn trên từ 7 tháng trước, khi xung đột với nhóm bạn bè. Do vậy, khi nhập viện lần này, một số vết thương vùng mặt của nam thanh niên đã tạo sẹo.
Theo bác sĩ Minh, trong trường hợp bị đạn hoa cà hoa cải bắn, nếu số lượng ít, không gây ảnh hưởng chức năng và thẩm mỹ thì cân nhắc kỹ trước phẫu thuật.
Bệnh nhân nên chọn cơ sở y tế uy tín để thực hiện, vì đây là phẫu thuật không đơn giản, do không thể rạch quá nhiều đường mổ trên mặt ra để lấy. Phẫu trường hẹp thì bác sĩ phải cố gắng lấy tối đa để không dẫn đến nhiều nguy cơ phạm phải thần kinh hoặc mạch máu ở những vị trí quan trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.