Nam sinh y khoa đạt danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM

Thảo Phương
Thảo Phương
05/01/2024 08:00 GMT+7

Là một trong 14 gương Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2023, Đặng Lê Minh Khang, sinh viên ngành y khoa, Trường ĐH Y Dược TP.HCM sở hữu loạt thành tích đáng nể trong học tập và nghiên cứu.

Từng là học sinh chuyên sinh, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (TP.Cần Thơ), Minh Khang được biết đến nhiều hơn sau khi giành được huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế. Giải thưởng này đã giúp Khang nhận được Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước, đồng thời được tuyển thẳng vào ngành y khoa của Trường ĐH Y Dược TP.HCM. Chia sẻ về lý do học ngành y, Khang nói: "Đầu tiên là vì bản thân thích và đam mê; sau đó, mình thấy đây là một trong những nghề cao cả, có thể giúp và cứu sống được nhiều người".

Nam sinh y khoa đạt danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM- Ảnh 1.

Danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu là động lực to lớn để Đặng Lê Minh Khang cố gắng hơn trong tương lai

NVCC

Trong những ngày tháng sinh viên, Khang tích cực tham gia nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế; các cuộc thi học thuật; hoạt động tình nguyện… Ngoài ra, chàng trai này rất thích nghiên cứu, hiện tại Khang đã có 2 đề tài được báo cáo tại Hội nghị Giáo dục y học toàn quốc lần thứ 7.

Với những đóng góp đó, Khang đã nhận được danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM. Chia sẻ về cảm xúc khi đạt được danh hiệu này, Khang nói: "Danh hiệu là một niềm vinh dự rất lớn đối với mình, đây là món quà cho hành trình dài mà bản thân đã nỗ lực. Đồng thời, cột mốc quan trọng này sẽ nhắc nhở mình cố gắng nhiều hơn nữa; không ngừng đổi mới, sáng tạo trong học tập cũng như nghiên cứu để hoàn thiện bản thân; phấn đấu có thêm nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố và đất nước".

Nói về những phẩm chất cần có của một sinh viên y khoa, Khang cho biết: "Ngoài chuyên môn giỏi thì cần phải có lòng nhân ái, biết cảm thông, chia sẻ với người khác. Bên cạnh đó là sự cần mẫn, chăm chỉ cùng với một thể lực, sức khỏe tốt. Bởi ngành y học khó, làm càng khó hơn, tính chất ngành nghề yêu cầu học tập, bổ sung kiến thức mỗi ngày đến suốt đời".

Vì khối lượng kiến thức khá nhiều, lại dành thời gian tham gia các hoạt động khác nên có những giai đoạn Khang rơi vào trạng thái căng thẳng, áp lực. "Mình bị áp lực vì không cân bằng được việc học với những hoạt động ngoại khóa. Những lúc đó mình sẽ bình tĩnh và nhìn lại những việc đã làm để kiểm soát lại quỹ thời gian. Từ đó mình tìm ra được sự cân bằng để kiểm soát công việc và giúp mình giải quyết được những áp lực", Khang chia sẻ.

Điều đặc biệt, với chàng trai này áp lực lại là một điều cần nên có. "Nếu không có áp lực thì sẽ khiến mình bị mất động lực. Vì vậy, mình luôn cố gắng tìm cho bản thân một trạng thái stress vừa phải để làm động lực cố gắng, phấn đấu nhiều hơn", Khang nói.

Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Ngọc Lợi, giảng viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM, tự hào về chàng sinh viên này. "Tôi giảng dạy và đồng hành cùng Khang trong khá nhiều hoạt động. Ở trên lớp, Khang rất năng nổ và luôn chủ động, tự giác trong quá trình học. Về các hoạt động khác, Khang tham gia nhiều cuộc thi quốc tế và đạt được những kết quả khá tốt. Bạn ấy có nhiều đề xuất rất sáng tạo. Vì vậy khi biết Khang là một trong những gương Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM, tôi rất tự hào về bạn ấy", thạc sĩ Ngọc Lợi chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.