Nam sinh vượt hoàn cảnh khó khăn, kiếm được hơn chục triệu đồng/tháng dù chưa ra trường

23/08/2023 09:00 GMT+7

Hoãn 1 năm để kiếm tiền trang trải việc học, dù có nhiều người nói nên từ bỏ nhưng nam sinh này vẫn tỏa sáng khi đạt được nhiều thành tích trong học tập và có công việc thu nhập cao.

Sau 2 năm rưỡi không ngừng nỗ lực và phát triển bản thân, Nguyễn Bảo Hưng (22 tuổi), ngụ tại P.Tam Bình, TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã trở thành thủ khoa tốt nghiệp toàn trường.

Muốn được học để mở ra con đường xán lạn

Bảo Hưng sinh ra tại H.Di Linh (tỉnh Lâm Đồng), vì gia đình thuần nông, phải nhiều lần tìm nguồn đất phù hợp để trồng cây công nghiệp nên từ nhỏ Hưng chuyển nhà liên tục đến tận tỉnh Đắk Nông. Năm 2019, Hưng thi đậu vào Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM nhưng không thể theo học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Nam sinh vượt hoàn cảnh khó khăn, kiếm được chục triệu đồng/tháng dù chưa ra trường - Ảnh 1.

Nguyễn Bảo Hưng

THƯỢNG HẢI

"Thời điểm đó, bố mẹ chưa xoay xở được khoản tiền nợ sau khi mua đất trồng trọt nên rất khó khăn, khi biết con đậu đại học, gia đình dự định vay thêm, nhưng mình không muốn điều đó", Bảo Hưng chia sẻ.

Gác lại giấc mơ học đại học, Hưng đi làm nhân viên kho tại 1 công ty cung cấp dịch vụ nấu ăn cho các bệnh viện tại Q.Gò Vấp (TP.HCM). Làm việc được 1 năm, nam sinh này nhận ra cần phải tiếp tục học để mở ra con đường xán lạn hơn.

Nam sinh vượt hoàn cảnh khó khăn, kiếm được chục triệu đồng/tháng dù chưa ra trường - Ảnh 2.

Hưng (giữa), thủ khoa tốt nghiệp vào đầu tháng 8.2023

NVCC

Nam sinh vượt hoàn cảnh khó khăn, kiếm được chục triệu đồng/tháng dù chưa ra trường - Ảnh 3.

NVCC

"Mức thu nhập khi ấy 8 triệu đồng/tháng, nhiều người cũng khuyên mình bỏ học để đi làm với lý do có cố gắng ra trường rồi cũng thất nghiệp. Nhưng với kiến thức chỉ dừng lại ở bậc THPT là không đủ nên mình muốn được học nữa để tìm kiếm công việc tốt hơn thay vì giậm chân tại chỗ", Hưng nói.

Hưng tiếp tục làm việc để dành dụm tiền đăng ký học cao đẳng. Tháng 10.2021, nam sinh này nghỉ việc hẳn để tập trung hoàn toàn cho việc học với chuyên ngành logistics. "Đây là ngành học có nhiều cơ hội việc làm. Các kiến thức cũng rất gần gũi với trải nghiệm công việc trước đây từng làm, nên tạo cho mình nhiều động lực để theo đuổi", Hưng bày tỏ.

Suốt 4 học kỳ, Hưng luôn nhận được học bổng với điểm số lúc nào cũng trên 9. Đặc biệt học kỳ gần nhất, nam sinh này đạt điểm trung bình là 9,48 cùng điểm rèn luyện tròn 100 và đã trở thành thủ khoa tốt nghiệp toàn trường niên khóa 2020 - 2023. Ngoài ra, Hưng còn là quán quân cuộc thi "Đại sứ sinh viên TDC tài năng và thanh lịch năm 2022" do Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức.

Mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng dù chưa ra trường

Nói về bí quyết học tập đáng ngưỡng mộ của mình, Hưng bày tỏ trước đây bản thân học rất tệ nhưng sau khi đi làm và nhận ra việc được học là hạnh phúc nên chàng trai này đã tự đặt ra các quy tắc cho bản thân.

Nam sinh vượt hoàn cảnh khó khăn, kiếm được chục triệu đồng/tháng dù chưa ra trường - Ảnh 4.

Với thế mạnh về chiều cao và ngoại hình, Hưng (phải) còn làm công việc người mẫu

NVCC

"Mình đọc trước các bài ở nhà, sau đó lên lớp tập trung và bắt buộc bản thân phải hiểu sau khi bài giảng kết thúc, còn không thì phải hỏi lại thầy cô ngay lập tức. Để ghi nhớ, mình học theo phương pháp lặp lại ngắt quãng cứ sau 20 phút, nửa ngày hoặc 1 tuần sẽ đọc lại phần kiến thức đó để ghi nhớ mãi mãi", Hưng cho hay.

Chia sẻ về nam sinh này, thạc sĩ Đặng Thị Uyên Phương, giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức (TP.HCM), bày tỏ: "Hưng là sinh viên rất xuất sắc, năng động, ham học và thường xuyên đặt các câu hỏi cho giảng viên đến nỗi cả lớp "phàn nàn" vì phát biểu nhiều. Hưng có sự đầu tư, phân bổ giữa việc học và làm thêm tốt để đạt được mục tiêu nên tôi đánh giá bạn rất cao".

Nam sinh vượt hoàn cảnh khó khăn, kiếm được chục triệu đồng/tháng dù chưa ra trường - Ảnh 5.

Hưng muốn chứng minh lựa chọn theo đuổi việc học của mình là đúng đắn

NVCC

Với lợi thế về chiều cao và ngoại hình, Hưng nhận được rất nhiều cơ hội công việc về người mẫu và chạy dự án cho các tổ chức, doanh nghiệp lớn. Trung bình mỗi tháng Hưng tham gia sự kiện từ 5 đến 20 ngày, với mức thu nhập là 15 triệu đồng/tháng dù chưa ra trường.

Tuy nhiên, khi nói về dự định của mình, Hưng cho biết sẽ không theo đuổi công việc người mẫu dù mang lại nguồn thu nhập ổn và được tiếp cận với nhiều cơ hội mới. Nam sinh này cho rằng những thành tích hơn 2 năm qua chưa là gì so với nhiều người trẻ nên vẫn đang nỗ lực từng ngày.

"Sau khi tốt nghiệp, mình sẽ tìm công việc đúng với chuyên ngành về xuất nhập khẩu để bồi đắp thêm kiến thức và tiếp tục giấc mơ đại học. Khi đã có kinh nghiệm làm việc, lúc liên thông đại học mình sẽ tìm ra cơ hội thăng tiến nhiều hơn nữa", Hưng cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.