Nam sinh viên kiếm được 3,4 tỉ đồng nhờ việc bán những thứ này...

11/03/2023 09:55 GMT+7

Một nam sinh viên khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tiết lộ rằng anh kiếm được hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỉ đồng) từ việc bán đồ ăn nhẹ, sách cũ và các mặt hàng khác trong suốt 4 năm học đại học.

Theo tờ SCMP ngày 9.3, chàng trai họ Wang đã đăng trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu rằng anh ta đã kiếm được số tiền này khi học tại Đại học Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Wang cho biết thu nhập chủ yếu đến từ việc bán đồ ăn vặt, nông sản và sách cũ cho sinh viên trong khuôn viên trường. Anh cũng dạy kèm riêng cho học sinh. Đến năm thứ 3 học đại học, Wang thành lập công ty đầu tiên của mình.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Tứ Xuyên chuyên ngành quản lý kinh doanh, chàng trai này đã đăng ký vào một trường đại học khác ở Thành Đô để theo đuổi bằng thạc sĩ và tiến sĩ. 

Nam sinh viên kiếm được 3,4 tỉ đồng nhờ việc bán những thứ này...  - Ảnh 1.

Nam sinh viên kiếm được 3,4 tỉ đồng nhờ việc bán đồ ăn vặt, nông sản và sách cũ

CHỤP MÀN HÌNH TRANG SCMP

Wang nói rằng việc thành lập một doanh nghiệp là rủi ro, đồng thời nói thêm rằng anh ấy đã hủy đăng ký một số công ty đã thành lập vì chúng hoạt động không tốt.

“Tôi đã phải chịu nhiều thất bại và thất vọng khi điều hành công ty của mình trong những năm qua. Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Nhưng điều này không dành cho tất cả mọi người, tùy thuộc vào tính cách và khả năng chịu rủi ro của bạn”, Wang nói thêm.

Ngoài tiền bạc, chàng trai cho biết phần thưởng từ việc điều hành các công ty của mình là nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh và tinh thần làm việc chăm chỉ.

“Lấy việc kinh doanh sách cũ làm ví dụ. Tôi phải nhặt những cuốn sách bỏ đi từ những thùng rác bốc mùi trước khi phân loại chúng. Đây là một quá trình tốn nhiều thời gian và công sức”, Wang nói. 

Wang nói rằng sở thích cá nhân là điều thúc đẩy anh ấy kinh doanh trong khi học: “Cuộc sống thật ngắn ngủi. Nếu tôi không làm những gì tôi quan tâm, tôi sẽ hối hận”.

Câu chuyện đã thu hút hàng chục nghìn lượt bình luận trên Douyin.

“Thật là một thiên tài kinh doanh! Anh ấy học giỏi và kinh doanh tốt. Bố mẹ anh ấy chắc sẽ rất tự hào về con mình”, một người nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.