Nam sinh trường huyện là thủ khoa tỉnh Quảng Nam ước mơ làm bác sĩ tử tế

25/07/2022 14:22 GMT+7

Không đặt nặng vấn đề thành tích, luôn giữ tinh thần thoải mái là lý do giúp nam sinh này trở thành thủ khoa khối B của tỉnh Quảng Nam .

Nam sinh có thành tích học tập “khủng”

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Lê Văn Hữu, học sinh Trường THPT Thái Phiên (Quảng Nam), đã xuất sắc đạt tổng số điểm 28,7 ở 3 môn toán, hóa học và sinh học, với số điểm lần lượt là 9,2, 10 và 9.5. Với số điểm này, Hữu trở thành thủ khoa khối B của tỉnh Quảng Nam.

Với tổng điểm 28.7, Lê Văn Hữu trở thành tân thủ khoa khối B tỉnh Quảng Nam

NVCC

Hữu cho biết: “Em rất vui khi hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời và khá bất ngờ khi trở thành thủ khoa khối B của tỉnh. Lúc đi thi, em không nghĩ gì nhiều, chỉ biết làm hết sức mình. Trước ngày thi, em chỉ đặt mục tiêu là cố gắng được 10 điểm hóa học. Lúc thi xong, em dò đáp án và cũng hy vọng điểm cao, nhưng không nghĩ sẽ trở thành thủ khoa”.

Nam sinh chia sẻ thêm, trước ngày thi đã ăn ngủ đầy đủ, tinh thần luôn thoải mái, không lo lắng hay trăn trở nhiều. Hữu cho rằng điểm 10 môn hóa cũng là sự may mắn vì có một câu nam sinh không chắc chắn nên đã chọn đáp án theo quán tính.

Sinh ra trong một gia đình nhà giáo, Hữu luôn được ba mẹ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em học tập. Trong suốt 12 năm liền, Hữu luôn là học sinh giỏi, xếp hạng nhất, nhì toàn trường. Nam sinh từng là thí sinh của cuộc thi đường lên đỉnh Olympia với kết quả nhất tuần, nhì tháng; giải nhất quý, nhì chung kết năm cuộc thi Học trò xứ Quảng.

Hóa học là môn mà nam sinh yêu thích nhất nên luôn phấn đấu đạt kết quả cao trong môn học này. Vào năm lớp 11, Hữu đạt huy chương vàng hóa học kỳ thi Olympic tỉnh Quảng Nam; lớp 12, đạt giải nhì hóa học kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Quảng Nam và 10 điểm hóa học trong kỳ thi THPT 2022.

“Hữu là một học sinh rất ý thức trong việc tự học và có tinh thần cầu tiến. Em có khả năng đọc hiểu và thẩm thấu kiến thức rất tốt, Hữu cũng thường xuyên đặt vấn đề, tương tác với thầy cô”, thầy Đoàn Thanh Liêm, Hiệu trưởng trường THPT Thái Phiên, nhận xét.

Chia sẻ về kinh nghiệm học tập, Hữu cho biết: “Một ngày, em dành 9 giờ để học bài. Chủ yếu học trong sách giáo khoa và tìm thêm một số tư liệu bên ngoài. Em nghĩ nên tập trung vào những kiến thức nền tảng để từ đó suy luận ra những vấn đề khác".

"Khi giải một bài tập, em sẽ giải đi giải lại nhiều lần đến khi nào thật sự hiểu rõ bản chất mới thôi. Và quan trọng là phải tìm thấy đam mê ở những môn học. Bên cạnh đó, em luôn chú trọng đến sức khỏe, cơ thể có khỏe mạnh thì mới học tập hiệu quả”, Hữu chia sẻ thêm.

Ước mơ trở thành bác sĩ tử tế

Xuất phát từ mong muốn của gia đình cộng với thế mạnh về môn hóa và ước mơ trở thành một bác sĩ tử tế, Hữu đã đặt nguyện vọng vào Trường ĐH Y dược TP.HCM. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình khó khăn, mối lo về học phí và chi phí sinh hoạt khiến nam sinh phải trăn trở lựa chọn giữa Trường ĐH Y dược Huế và Trường ĐH Y dược TP.HCM.

Nam sinh Lê Văn Hữu chụp ảnh cùng thầy Đoàn Thanh Liêm, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên

NVCC

Từ năm lớp 12, Hữu nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ và xem đó là động lực để không ngừng cố gắng. Là một chàng trai sống tình cảm, Hữu bộc bạch: “Em muốn làm bác sĩ vì khi chứng kiến ba mẹ, người thân em đau ốm em rất sợ. Em thấy thương những người nghèo bị bệnh mà không đủ điều kiện điều trị. Vì vậy, em muốn trở thành một bác sĩ tử tế, có thể giúp đỡ, đóng góp cho xã hội”.

Hữu kể: “Ba mắc bệnh ung thư vòm họng phải đi xạ trị từ năm 2006 đến nay nên bây giờ sức khỏe khá yếu, ăn uống khó khăn, mẹ hay đau ốm, còn đứa em út thì bị bệnh liên quan đến thần kinh, tốn khá nhiều chi phí để điều trị. Bây giờ, ba mẹ chỉ đang cầm cự, cố gắng nuôi em ăn học. Sắp tới, em sẽ đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống”.

Nhận xét về cậu học trò xuất sắc, thầy Đoàn Thanh Liêm, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phiên, cho hay: “Hữu là học sinh xuất sắc của trường suốt 3 năm liền. Em là một học sinh ngoan, rất lễ phép với thầy cô và hòa đồng với bạn bè. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng Hữu luôn đạt thành tích cao trong học tập. Em là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên”.

Theo thầy Liêm, Hữu đam mê và quyết tâm theo đuổi ngành y nhưng điều kiện của gia đình cũng còn khó khăn nên thầy hy vọng các nhà hảo tâm sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí cho nam sinh này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.