Nam sinh tấn công chủ tiệm đồ trang sức để cướp điện thoại

09/12/2015 17:56 GMT+7

Nam sinh Nguyễn Đức Anh khai nhận đã cầm đèn pin phóng điện tấn công chủ tiệm đồ trang sức để cướp điện thoại di động của nạn nhân.

Nam sinh Nguyễn Đức Anh khai nhận đã cầm đèn pin phóng điện tấn công chủ tiệm đồ trang sức để cướp điện thoại di động của nạn nhân.

nam-sinh-vien-tan-cong-chu-tiem-trang-suc-de-trom-dien-thoaiNguyễn Đức Anh tại cơ quan điều tra Công an TP.Vinh
Chiều nay (9.12), thượng tá Dương Văn Hòa, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, công an thành phố này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Anh (18 tuổi, trú tại khối Yên Phúc A, phường Hưng Bình, TP.Vinh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 10 giờ ngày 8.12, Anh bịt khẩu trang, cầm theo một chiếc đèn pin phóng điện đến tiệm bán đồ trang sức của chị Nguyễn Thị Diệu Linh (32 tuổi, trú tại số 235, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hưng Bình). Thấy chị Linh đang bán hàng một mình, Anh vào xem hàng.
nam-sinh-vien-nam-nhat-tan-cong-chu-cua-tiem-ban-do-trang-suc-de-trom-dien-thoaiCửa tiệm bán phụ kiện trang sức và dụng cụ làm đẹp
Sau đó, Anh lấy chiếc khăn len của cửa tiệm bịt miệng chị Linh, dí đèn pin phóng điện vào vùng gáy và cổ chị Linh, yêu cầu nạn nhân đưa điện thoại cho mình. Chị Linh bị điện giật ở vùng cổ phía trước, bị thương ở chân. Trong lúc giằng co, bị cắn vào tay nên Anh thả chị Linh ra rồi bỏ chạy nhưng bị người dân bắt và giao cho công an.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Anh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và cho biết đang là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học đóng tại Hà Nội. 
“Hiện chúng tôi đang củng cố hồ sơ và sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Anh về hành vi cướp tài sản”, thượng tá Hòa nói.
Được biết, chị Linh đang dùng chiếc điện thoại Sam Sung A7, trị giá khoảng 6 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.