Nam sinh Ngoại giao dẫn bản tin Thời sự gây sốt

10/08/2022 14:32 GMT+7

Là sinh viên năm 2 Học viện Ngoại giao, Thái Bá Minh đã trở thành gương mặt dẫn bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Nam sinh Học viện Ngoại giao gây sốt khi dẫn bản tin thời sự
nvcc

Với gương mặt điển trai, giọng nói truyền cảm, Thái Bá Minh (20 tuổi, nam sinh viên năm 2 khoa chính trị quốc tế và ngoại giao, Học viện Ngoại giao) cho biết việc được trở thành người dẫn chương trình (MC) bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội là một cơ hội và một cơ duyên.

Những ngày qua khi các bản tin thời sự lần lượt lên sóng, Minh nhận được nhiều lời khen ngợi, chúc mừng, động viên từ đông đảo người thân, bạn bè cũng như góp ý của các anh chị đồng nghiệp.

“Tôi rất yêu thích và thường xuyên xem các chương trình thời sự để biết cách các cô chú, anh chị dẫn như thế nào. Tôi vô cùng hâm mộ chú Quang Minh, nguyên biên tập viên thời sự của VTV về cả cách dẫn lẫn thần thái", Minh kể.

"Khi tới casting ở Đài Hà Nội, tôi đã nghĩ mình chỉ đến thử sức nhưng rất vui mừng khi đã được anh chị tạo điều kiện để vừa học vừa làm. Những bản tin vừa qua, các anh chị nhận xét tôi có giọng nói tốt, ngoại hình ổn, cần học tập và trải nghiệm nhiều hơn để cải thiện kỹ năng dẫn dắt bản tin”, Minh cho biết thêm.

Nam sinh thử sức ở Đài truyền hình từ năm thứ 2 ĐH

Nam sinh viên Học viện Ngoại giao cho hay lần đầu tiên ghi hình bản tin thời sự thật khó quên. “Tôi ghi hình trong tâm thế tự tin nhưng khi ngồi vào bàn dẫn thì bắt đầu run, mồ hôi ướt hết lưng. Dù vậy, tôi cố gắng hết sức để làm được tốt nhất có thể”, Minh chia sẻ.

Là sinh viên khoa chính trị quốc tế và ngoại giao, Minh cho hay lợi thế của anh là có kiến thức cơ bản để tự tin khi đọc những bản tin khó. Anh còn tham gia chương trình bản tin tài chính với vai trò phóng viên, biên tập viên tin tức quốc tế. Nam sinh viên chia sẻ: “Mảng kinh tế, tài chính không phải thế mạnh nhưng qua quá trình đào tạo và được gặp gỡ nhiều chuyên gia, tôi dần trở nên tự tin với nghiệp vụ của mình”.

Được tuyển thẳng 5 trường ĐH

Sau khi tốt nghiệp THPT, Minh đậu Học viện Chính trị Công an nhân dân và được tuyển thẳng vào 5 trường ĐH, nhưng chọn Học viện Ngoại giao vì tình yêu với ngôi trường này đã quá lớn. Chàng trai còn được kết nạp Đảng từ năm học lớp 12.

Minh được kết nạp Đảng từ năm học lớp 12

Trong hai năm qua, Minh đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường, đồng thời tham gia năng nổ các hoạt động Đoàn, Hội tại trường. Anh nhận bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên, có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên. "Hotboy" 20 tuổi cũng từng giành giải “Mic vàng” tại cuộc thi MIC’S VOICE do câu lạc bộ MIC - Học viện Ngoại giao tổ chức.

Mới đây, nam sinh viên cũng vinh dự được chọn là MC chính thức tại Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam của T.Ư Đoàn với chủ đề “Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị”, phần thi Tương tác trực tuyến số thứ 5 với chủ đề “Uống chung dòng nước Mê-kông”.

Anh là MC của nhiều chương trình từ thời gian học THPT

“Học viện Ngoại giao đã cho tôi rất nhiều thứ ngay từ những ngày đầu vào trường. Cụ thể, tôi được tham gia những hội nghị lớn có sự tham của Đại sứ quán các nước, các buổi tọa đàm với lãnh đạo bộ, ngành, qua đó giúp tôi trưởng thành hơn. Trở thành phóng viên, biên tập viên của ban thời sự Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội là một nền tảng tốt để tôi phát triển bản thân nhiều hơn nữa”, nam sinh dẫn bản tin thời sự bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.