Nam sinh mang giày cao gót chạy đua mừng Ngày của Mẹ

09/05/2017 12:02 GMT+7

Để kỷ niệm Ngày của Mẹ, các sinh viên Viện Công nghệ Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã tổ chức cuộc thi mang giày cao gót chạy đua. Phần lớn người tham gia là các nam sinh.

Nam sinh Trung Quốc mang giày cao gót chạy đua Ảnh chụp màn hình South China Morning Post
Sự kiện độc đáo này do các sinh viên ngành công nghệ cơ khí tổ chức. Đây là một trong nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày của Mẹ ở Trung Quốc. Các hoạt động nhằm giúp mọi người hiểu được những khó khăn hằng ngày mà mẹ phải chịu đựng, theo South China Morning Post.
Ngày của Mẹ ở Trung Quốc là ngày mùng 2 tháng 4 âm lịch hằng năm. Tuy nhiên, mọi người thường lấy chủ nhật của tuần thứ hai tháng 5 để kỷ niệm. Năm nay, Ngày của Mẹ ở Trung Quốc rơi vào ngày 14.5, theo China Highlights.
Để chuẩn bị, Viện Công nghệ Vũ Hán đã mua nhiều đôi giày cao gót. Mang giày cao gót chạy đua là việc đầy khó khăn với các nam sinh, vì chân họ to trong khi các đôi giày lại nhỏ.
Giảng viên Lưu Thư Nguyên nhớ lại mẹ mình từng phải mang giày cao gót để tổ chức các sự kiện suốt nhiều giờ liền. “Trải qua những đau đớn trên bàn chân là bài học sâu sắc để các chàng trai có thể hiểu được tình yêu của mẹ với mình, nó sâu sắc hơn rất nhiều bài học trên sách vở”, cô Thư Nguyên nói với South China Morning Post.

tin liên quan

'Nợ khỏa thân' bủa vây nữ sinh Trung Quốc
Nhiều nữ sinh viên Trung Quốc vay tiền của đối tượng cho vay nặng lãi phải thế chấp bằng ảnh khỏa thân, thậm chí bị ép bán dâm nếu không trả hết nợ.
Một cuộc thi khác là các nam sinh phải kẹp một quả bóng rổ trước bụng và bước trên bề mặt gồ ghề khó đi. Bề mặt làm lòng bàn chân đau. Quả bóng tượng trưng cho việc mang đứa con trong bụng, bước đi trên bề mặt gồ ghề mô phỏng lại cơn đau khi chân của mẹ bị sưng lúc mang thai.
Nam sinh Dương Đan cho biết lúc đầu những cuộc thi như vậy chỉ để vui. Nhưng sau những lần tham gia, anh bắt đầu cảm thông với những đau đớn mà mẹ phải chịu đựng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.