Nam sinh lớp 9 bị đánh ở Quảng Bình: Nạn nhân nhiều lần bị bạn đánh

Bá Cường
Bá Cường
08/06/2023 15:56 GMT+7

Liên quan vụ bị đánh hội đồng khiến em T.V.V, học sinh lớp 9C ở Quảng Bình, phải bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh lớp 10, người nhà của nạn nhân cho biết trước đó V. đã nhiều lần bị đánh.

Ngày 8.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Vương (bố của em T.V.V, 15 tuổi, học sinh lớp 9C, Trường THCS Hưng Thủy, H.Lệ Thủy) cho biết ngoài việc cháu V. bị đánh nhập viện phải bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Quảng Bình vào ngày 7.6, trước đó V. còn bị đánh nhiều lần khác.

"V. kể lại với gia đình tôi bị nhóm bạn này đánh nhiều lần. Nửa cuối năm lớp 9, cháu không chịu được nữa, có viết một bản khai về vụ việc để gửi cho nhà trường. Sau đó, nhà trường cũng đã có biện pháp xử lý với nhóm học sinh này, nhưng sau đó sự việc vẫn tiếp tục xảy ra", ông Vương chia sẻ.

Nam sinh lớp 9 bị đánh ở Quảng Bình: Nạn nhân bị đánh từ năm lớp 7 - Ảnh 1.

Cháu V. đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế

BÁ HOÀNG

Vào năm học lớp 9, sau khi nộp bản khai về sự việc bị các bạn đánh cho Ban giám hiệu trường THCS Hưng Thủy (H.Lệ Thủy), nhà trường đã có những biện pháp xử lý với nhóm học sinh này trong ngày chào cờ. Tuy nhiên, theo ông Vương, sau khi bị nhà trường phạt, nhóm học sinh này vẫn tiếp tục tìm đánh em V. để "trả thù".

Sau khi vụ việc xảy ra khiến con trai mình nhập viện, ông Vương cũng đã có đơn trình báo lên chính quyền địa phương với mong muốn làm rõ vụ việc.

"Ngày đưa cháu V. đi khám tại Huế, tôi cũng có ngỏ lời với các bác sĩ cho cháu tạm quay về quê để dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Nhưng các bác sĩ từ chối vì tình trạng của cháu lúc đó buộc phải nhập viện để điều trị", ông Vương cho biết thêm.

Nam sinh lớp 9 bị đánh ở Quảng Bình: Nạn nhân bị đánh từ năm lớp 7 - Ảnh 2.

Trường THCS Hưng Thủy, nơi cháu V. theo học.

BÁ HOÀNG

Thanh Niên cũng đã liên hệ với ông Võ Huy Thuật, Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Thủy, để xác minh thêm các thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi.

Về phía cháu V., hiện tại tình hình sức khỏe, tinh thần vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Người nhà vẫn đang tiếp tục động viên, chăm sóc V. tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ông Võ Danh Thuấn, Chủ tịch UBND xã Hưng Thủy, cho biết nhà trường đã yêu cầu các học sinh, giáo viên có liên quan đến vụ việc để làm việc. Trong ngày 7.6, nhóm học sinh tham gia đánh em V. cũng đã viết tường trình.

Xem nhanh 20h: Tin tức toàn cảnh ngày 8.6


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.