Nam sinh lớp 8 được tìm thấy sau 1 tuần mất tích, trên người nhiều vết đâm

Trần Cường
Trần Cường
12/04/2022 19:04 GMT+7

Sau hơn 1 tuần mất tích, nam sinh lớp 8 ở Sơn La được tìm thấy trong tình trạng đang phân hủy, trên người có nhiều vết đâm. Công an đang làm việc với nghi phạm điều tra vụ việc.

Tối 12.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Cầm Văn Thỏa, Chủ tịch UBND xã Chiềng Lương (H.Mai Sơn, Sơn La), cho biết Công an H.Mai Sơn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Khu vực tìm thấy thi thể nam sinh xấu số

H.L

Theo ông Thỏa, nạn nhân trong vụ án là cháu H.V.V (14 tuổi, trú xã Chiềng Lương), đang học lớp 9 Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Chiềng Lương.

Trước đó, ngày 4.4, gia đình không thấy nam sinh đi học về đã tổ chức tìm kiếm, trình báo lực lượng chức năng hỗ trợ nhưng không có kết quả.

Ông Thỏa cho biết, ngày 11.4, người dân đi chặt mía tại khu vực giáp ranh giữa bản Lù và Bản Mờn (xã Chiềng Lương) thì phát hiện thi thể cháu V. ở nương, cách mặt đường khoảng 50 m. Đáng chú ý, thi thể nam sinh có nhiều vết đâm.

“Nhà nam sinh đến trường khoảng 6 km, khu vực tìm thấy thi thể cách nhà chỉ khoảng 2 km. Thường ngày, cháu V. đi học bằng xe máy nhưng tại hiện trường chỉ còn thẻ học sinh, cặp sách và 1 chiếc dép của V., không thấy xe máy đâu”, ông Thỏa cho hay.

Theo ông Thỏa, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm sát hại nam sinh, người này nghiện ma túy, sống cùng bản với nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.