Nam sinh có bố bị ung thư cố gắng học tốt để tiếp sức bố mẹ

20/12/2021 19:54 GMT+7

Nhận học bổng từ Mạng lưới vì trẻ em ung thư, Quang vô cùng xúc động và xem đó là niềm động viên tinh thần lớn để cùng bố chiến đấu trong chặng đường dài phía trước.

Vừa qua, tại Hà Nội, Mạng lưới vì trẻ em ung thư đã trao học bổng cho em Vũ Minh Quang (học sinh lớp 9A10, trường THCS Việt Nam - Angiêri) có bố là anh Vũ Duy Tuân (40 tuổi), bị ung thư máu, hiện đang điều trị tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương.

Chị Thuần và đại diện nhà trường trao học bổng "Em Ước Mong Sao" cho em Quang

Dương lan

Nhận học bổng trị giá 5.000.000 đồng, Quang vô cùng cảm kích và xem đó là niềm động viên tinh thần lớn. “Em cảm thấy rất vui, số tiền này có thể hỗ trợ được phần nào để gia đình chữa trị cho bố. Em sẽ cố gắng học tập tốt để bố mẹ không phải lo lắng nhiều về mình. Em cũng mong bố yên tâm giữ gìn sức khỏe để điều trị, sớm khỏi bệnh”, Quang chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Vân (40 tuổi, mẹ của Quang) cho biết, chồng chị phát hiện bị ung thư máu từ tháng 5.2021. Anh đã điều trị 3 đợt hóa chất và hiện tại gia đình đang chuẩn bị chi phí hơn 1 tỷ đồng và theo dõi tình hình sức khỏe để anh được ghép tế bào gốc. Trước đây, vợ chồng chị bán quần áo nhưng từ khi anh phát hiện bệnh và dịch Covid-19 buôn bán khó khăn nên chị nghỉ hẳn, vào bệnh viện chăm chồng.

Chị Thuần chụp ảnh kỷ niệm cùng Quang, động viên em cố gắng học giỏi

dương lan

“Lúc phát hiện anh bị bệnh tôi không thể tưởng tượng được gia đình lại rơi vào hoàn cảnh đó. Ngày xưa tôi xem phim nghĩ bệnh máu trắng chỉ có trong phim nhưng giờ thực tế chồng mình lại bị căn bệnh này. Nghĩ chồng bị thế rất đau buồn, vợ chồng tôi mất một tuần để lấy lại tinh thần. Giờ thế nào cũng phải chiến đấu để sống vì còn có hai đứa con”, chị Vân rưng rưng nói.

Cũng theo chị Vân, ngày trước chồng chị rất quan tâm, yêu thương hai con (Quang và em gái). Giờ anh bị bệnh nên hai con cũng buồn, tinh thần không được vui vẻ, lạc quan như trước. Chị mong các con luôn cố gắng học tập để trở thành niềm động lực cùng bố cố gắng chiến thắng bệnh tật.

“Bé thứ 2 còn viết thư gửi ông Diêm Vương cầu mong bố khỏi bệnh để gia đình được như xưa. Vợ chồng tôi vào viện, khi về đọc những lời đó của con đau lắm, đợt này tôi gửi hai con về quê cho ông bà để yên tâm. Món quà mà Mạng lưới vì trẻ em ung thư trao hôm nay cũng rất lớn đối với gia đình nhà tôi hiện giờ, tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến mọi người”, chị Vân chia sẻ.

Chị Vân rưng rưng khi nói về bệnh tình của chồng

dương lan

Chị Hoàng Thị Diệu Thuần (người sáng lập Mạng lưới vì trẻ em ung thư) cho biết, Quang học giỏi môn tiếng Anh và luôn nỗ lực để đạt kết quả cao trong học tập. Chị hy vọng học bổng sẽ là món quà động viên em có thêm tinh thần, vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Nói về Mạng lưới vì trẻ em ung thư, chị Thuần cho biết, trước đây chị cũng điều trị ung thư máu ở Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Năm 2012, chị được ghép tủy thành công. Chị bị bệnh từ thời sinh viên nên rất đồng cảm và thương các bạn nhỏ vì phải điều trị dài ngày trong bệnh viện.

Năm 2016, chị quay lại bệnh viện với vai trò tình nguyện viên, thường xuyên trò chuyện, vui chơi, đọc sách cùng các em. Gắn bó với các em, chị muốn đồng hành sâu hơn nữa nên tháng 4.2021, chị thành lập Mạng lưới vì trẻ em ung thư nhằm mục đích kết nối, lan tỏa tinh thần đến các bệnh nhi ung thư cũng như các em có bố mẹ bị căn bệnh này.

“Bản thân tôi cũng nằm ở bệnh viện và hiểu được những người bố, người mẹ dù đang điều trị nhưng rất lo cho các con ở nhà. Có nhiều em dù bố mẹ điều trị dài ngày nhưng rất nỗ lực, cố gắng học tập tốt, tôi muốn được kết nối, chia sẻ để các em có thêm niềm tin, động lực”, chị nói.

Mạng lưới có nhiều hoạt động tình nguyện mỗi tuần ở viện, học bổng “Em Ước Mong Sao”, dự án “Đôi Bàn Tay Mẹ” hỗ trợ, tạo sinh kế từ nghề thêu cho các phụ huynh chăm con ở viện... Nguồn kinh phí để có học bổng trao cho các em được trích từ nguồn bán sản phẩm mà các phụ huynh làm được.

Năm nay, Mạng lưới sẽ trao 10 học bổng cho 10 em học sinh đạt thành tích học tập cao (1 em ở Hà Nội, 8 em ở Nghệ An và 1 em ở Quảng Ninh). Quỹ học bổng “Em Ước Mong Sao” có mục tiêu đồng hành, khích lệ các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.