Nam Phi mới chỉ phát hiện chưa đầy 100 ca nhiễm Omicron

28/11/2021 19:26 GMT+7

Nam Phi đến nay mới chỉ phát hiện chưa đầy 100 ca nhiễm biến thể Omicron và các triệu chứng được cho là giống như các biến thể khác.

Hành khách được lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay ở Johannesburg, Nam Phi ngày 27.11

AFP

Sputnik ngày 28.11 dẫn lời lãnh đạo Sở y tế tỉnh Tây Cape của Nam Phi Saadiq Kariem cho biết nước này đã phát hiện chưa đầy 100 ca nhiễm biến thể Omicron và toàn bộ là tại tỉnh Gauteng.

“Nhiều mẫu thử từ các bệnh nhân đang được giải trình tự gien vào lúc này. Có nghĩa là chúng tôi sẽ có thể biết thêm về các ca bệnh từ đầu tháng 11 và có thể còn ở các khu vực khác. Chúng tôi sẽ có thể theo dõi Omicron lan xa đến đâu theo thời gian và không gian”, ông Kariem nói.

Giáo sư Wolfgang Preiser, trưởng khoa virus học y khoa tại Đại học Stellenbosch (Nam Phi) cho hay các triệu chứng của bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron cũng tương tự như các biến thể khác nhưng nhiều câu hỏi liên quan đến biến thể mới vẫn đang được nghiên cứu, gồm khả năng lây lan của virus và tác dụng của các loại vắc xin.

Vắc xin Covid-19 hiện tại có kháng được biến thể Omicron?

"Chúng ta có thể nhận định một cách an toàn rằng ngay cả khi độ hiệu quả của vắc xin giảm đi ở mức độ nào đó, việc tiêm chủng cũng sẽ mang lại sự bảo vệ tốt ngăn bệnh nặng và tử vong. Giờ là lúc nên tiêm vắc xin hơn lúc nào hết”, ông Preiser nhấn mạnh.

Biến thể Omicron được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào danh sách các biến thể đáng lo ngại, đồng nghĩa nó có thể lây lan dễ hơn và nguy hiểm hơn. Bên cạnh đó, WHO thông báo những bằng chứng ban đầu cho thấy virus làm gia tăng nguy cơ tái nhiễm bệnh ở người đã hồi phục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.