Nam Phi lao đao vì biến thể Delta, phải áp đặt hạn chế mới

28/06/2021 11:03 GMT+7

Nhà chức trách Nam Phi ngày 27.6 phải áp đặt các biện pháp hạn chế mới để kiểm soát dịch Covid-19 trong bối cảnh nước này đang trải qua làn sóng lây nhiễm tàn khốc.

Làn sóng lây nhiễm hiện tại ở Nam Phi bùng lên do sự lây lan của biến thể Delta. Tổng thống Cyril Ramaphosa của Nam Phi ngày 27.6 tuyên bố tất cả hoạt động tụ tập đông người sẽ bị cấm trong 14 ngày. Nam Phi cũng cấm bán rượu và phục vụ món ăn tại chỗ, The Guardian đưa tin.

“Chúng ta đã vượt qua hai làn sóng lây nhiễm lớn. Nhưng bây giờ chúng ta phải vượt qua thử thách lớn khác, một làn sóng tàn khốc”, ông Ramaphosa phát biểu trên truyền hình tối 27.6.

Ông Ramaphosa kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội. Đồng thời, tổng thống Nam Phi nhấn mạnh việc biến thể Delta đang lây lan nhanh và thừa nhận hệ thống y tế nước này đang "chịu áp lực".

Nga chật vật chống biến chủng Covid-19, châu Á siết hạn chế chống dịch

Tại tỉnh Gauteng, nơi đông dân nhất Nam Phi, bệnh nhân Covid-19 đang phải chờ hàng giờ, thậm chí nhiều ngày tại khoa cấp cứu trước khi được cấp giường nằm. Bác sĩ Angelique Coetzee, Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi, cho biết hệ thống y tế nước này bị làn sóng lây nhiễm mới làm quá tải.

Theo số liệu chính thức, Nam Phi có 60.000 người chết vì Covid-19 tính đến nay. Tuy nhiên, thống kê của các chuyên gia cho thấy gần 170.000 người Nam Phi có thể đã chết vì Covid-19 kể từ tháng 5.2020.

Nhiều quốc gia châu Phi khác cũng đang rơi vào tình trạng tương tự Nam Phi khi làn sóng lây nhiễm mới bùng lên trên toàn lục địa trong khi các nước châu Phi chỉ mới chủng ngừa được tỷ lệ nhỏ dân số.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhiều lần kêu gọi cung cấp vắc xin cho châu Phi. WHO cho biết làn sóng Covid-19 thứ ba đang áp đảo các nỗ lực bảo vệ cộng đồng tại đây, “khiến ngày càng có nhiều người bị phơi nhiễm virus”.

“Làn sóng lây nhiễm thứ ba có tốc độ nhanh hơn, gây nhiều thiệt hại hơn. Đây là điều vô cùng đáng lo ngại. Với số ca bệnh tăng nhanh và ngày càng nhiều ca bệnh nặng, đây có thể là đợt dịch tồi tệ nhất của châu Phi”, bác sĩ Matshidiso Moeti, Giám đốc WHO khu vực châu Phi, cho biết vào tuần trước.

Vắc xin Nga, Trung Quốc sẽ không bao giờ được EU phê chuẩn?

Các quốc gia châu Phi đã ghi nhận 5,4 triệu trường hợp mắc Covid-19 và gần 145.000 ca tử vong. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.