Năm mới 2022, người trẻ mong ước gì?

Lê Thanh
Lê Thanh
01/01/2022 07:27 GMT+7

Mỗi người có những ước mong khác nhau khi bước vào năm mới 2022 nhưng có một điểm chung là ai cũng nuôi hy vọng.

Mong khống chế được dịch bệnh

Nhà văn Tống Phước Bảo (Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM) cho biết một năm 2021 trải qua với đủ đầy cung bậc cảm xúc, buồn vui lẫn lộn. Với anh, niềm vui lớn nhất trong nghề viết mà bản thân đang theo đuổi đó là nhận giải B cuộc thi truyện ngắn Cây bút vàng, “sân chơi” với bề dày truyền thống 25 năm, và đã trở thành bệ phóng cho nhiều tên tuổi lớn trên văn đàn.

Người trẻ tự tin bước vào năm mới với nhiều hy vọng

Dạ Thảo

Thế nhưng xen lẫn đó là nỗi buồn khi chứng kiến TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung bị hoành hành bởi dịch bệnh Covid-19. Từ đó, cuộc sống của người dân bị xáo trộn.

Vì lẽ đó, Bảo tâm sự: “Tôi mong ước một năm mới an lành và yên ổn hơn. Việt Nam sẽ khống chế được cơn dịch bệnh. Tôi tin đó là điều mong ước của mọi người. Đất nước sẽ phát triển về kinh tế để đời sống người dân được cải thiện sau cơn đại dịch”.

Nguyện ước cho năm mới 2022 trong khoảnh khắc giao thừa kỳ lạ ở TP.HCM

Chuyên gia tâm lý Đặng Hoàng An (30 tuổi), tư vấn viên tổng đài 1022, nguyên giảng viên Khoa Tâm lý học Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cũng chia sẻ: “Mong mỏi lớn nhất là đại dịch sớm được đẩy lùi để cả nước không còn chịu cảnh thương đau, chia ly nữa. Để mọi người chuyên tâm vào công việc như trước kia”.

Anh Lê Quang Trung (29 tuổi), người sáng lập, kiêm Giám đốc Công ty Truesky (Q.Gò Vấp, TP.HCM), cho biết năm 2021 biến động do đại dịch Covid-19 gây ra đã tác động rất lớn đến nhiều doanh nghiệp.

Chính vì thế, anh Trung mong năm 2022, Việt Nam sẽ kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong nước. Để từ đó tất cả doanh nghiệp có thể dần dần hoạt động lại hết công suất, doanh nghiệp phát triển, cùng góp sức đưa kinh tế đất nước hồi phục và bứt phá.

Rapper Kellie

K.A

Nữ rapper 17 tuổi Kellie (tên thật là Nguyễn Kim Anh, quê ở Hà Nội, thành viên đội HLV Binz trong chương trình Rap Việt mùa 2) cho biết ước mong lớn nhất của bản thân là dành cho cộng đồng. Cụ thể, cô gái 17 tuổi này mong dịch sớm qua đi, để những khó khăn vơi dần. “Mong cho những tiêu cực, những xám xịt của năm cũ sẽ sớm được chữa lành. Mong người người, nhà nhà có một năm mới bình an, hạnh phúc và luôn có thật nhiều sức khỏe”, Kellie nói.

DJ Trang Moon (người chỉnh nhạc, tên thật Hà Quỳnh Trang, quê ở Hà Nội) cũng chia sẻ điều mà bản thân mong muốn. “Tôi mong dịch bệnh sẽ không còn. Mong mọi người được khỏe mạnh, vui vẻ. Hy vọng năm 2022 sẽ là một khởi đầu tốt đẹp”, Trang Moon bày tỏ.

Hà Quỳnh Trang

T.L

Kỳ vọng gì cho bản thân ?

Trang Moon cho biết hai năm bị dịch hoành hành, mọi công việc bị đình trệ, lỡ nhịp. Thế nên cô mong ước dịch lắng xuống, sẽ cố gắng và nỗ lực hơn để làm việc, phát triển công việc, phát triển bản thân.

Tống Phước Bảo

NVCC

Là nhà văn, Tống Phước Bảo kỳ vọng năm 2022, văn hóa đọc được chăm chút và tạo nhiều thuận lợi để từ đó phát triển được nền tảng tri thức xã hội.

“Ngoài ra, tôi hy vọng 2022 sẽ là một năm để phát triển được thêm nữa cho bản thân trong công việc lẫn chuyện viết lách. Tôi cũng có kế hoạch sẽ xuất bản được thêm đầu sách mới và bắt tay vào viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên”, Bảo nói.

Đặng Hoàng An

T.N

Đặng Hoàng An thổ lộ: “Trong năm 2022 này, khi dịch qua đi, tôi sẽ tiếp tục hành trình nhân ái để chia sẻ với những người khiếm khuyết, những người yếu thế trong xã hội, những cụ già neo đơn... Đồng thời, tôi sẽ tập trung vào hoàn tất quyển tự truyện, tác phẩm đầu tay Lăn qua biến cố”.

Kellie mong ước năm 2022 sẽ thành công hơn với niềm đam mê của mình và thực hiện thêm nhiều dự án cá nhân về nghệ thuật.

Hồ Vỹ Khang

NGUYỄN TUẤN

“Hiện tại tôi đã xây dựng kế hoạch trong năm 2022 một cách rất cụ thể. Đó là tìm kiếm những nhân sự có trình độ chuyên môn cao để nâng cấp chất lượng và mẫu mã sản phẩm lên một tầm cao mới. Song song đó là chuẩn bị một kế hoạch dài hơi hơn để xây dựng công ty trở thành thương hiệu mỹ phẩm hội tụ đầy đủ yếu tố của một thương hiệu quốc tế”, anh Lê Quang Trung cho biết kế hoạch trong năm mới.

Trần Đặng Văn Tài (19 tuổi), sinh viên Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, gương “Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2021”, chia sẻ: “Trong năm 2022, tôi cố gắng trau dồi ngoại ngữ, tin học… để nâng cao trình độ học vấn, giúp ích cho công việc sau này. Đồng thời sẽ dành thời gian tiếp tục làm tình nguyện viên trong các hoạt động tình nguyện để cống hiến sức trẻ giúp ích cho cộng đồng”.

Hồ Vĩ Khang (thủ khoa tốt nghiệp Trường ĐH Hùng Vương năm 2021) tâm sự: “Tôi có ước mơ trở thành giảng viên. Để làm được điều này, trong năm tới, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng cố gắng và trau dồi bản thân từng ngày. Tôi tập trung ôn tập thi cao học, cũng như sẽ cố gắng tham dự các lớp tập huấn về công tác giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm, các khóa học kỹ năng để có thể biến ước mơ trở thành hiện thực trong thời gian sớm nhất”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.