Năm học mới: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục TP.HCM

28/08/2023 08:18 GMT+7

Sáng nay 28.8, khoảng 1,7 triệu trẻ mầm non và học sinh (HS) từ bậc tiểu học đến THPT tại TP.HCM trở lại trường học, bước vào năm học mới.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết năm học mới TP tập trung vào thực hiện 14 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng GD-ĐT.

Trong đó có các nhiệm vụ như: tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, phổ thông và GDTX; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; xây dựng mô hình trường học hạnh phúc; nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực; hội nhập quốc tế trong giáo dục; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành…

Năm học mới: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục TP.HCM  
 - Ảnh 1.

Xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, một trong 14 nhiệm vụ của TP.HCM trong năm học mới

NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, một trong những điểm mới của năm học này là lần đầu tiên TP.HCM quy định danh mục 26 khoản thu ngoài học phí đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập. Căn cứ quy định và thực tế hoạt động giáo dục, các loại hình dịch vụ trong trường học, các trường xây dựng các khoản thu cho đơn vị mình. Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh, các trường không được tổ chức thu thêm khoản thu ngoài danh mục quy định, đồng thời quy định mức thu không được vượt quá quy định.

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết TP đã có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp trong giai đoạn 2023 - 2025, đáp ứng với thực tế để đảm bảo mục tiêu đổi mới giáo dục. Trong năm học mới 2023 - 2024, TP đưa vào sử dụng 36 trường học, với tổng số phòng học xây mới là 512 phòng, tăng thêm 367 phòng so với năm học 2022 - 2023.

Trong khi đó, từ nhiều ngày nay, giáo viên các trường tiểu học tại TP.HCM đã chuẩn bị sẵn sàng đón tất cả HS các khối vào năm học mới. Tại Trường tiểu học Nguyễn Khuyến (Q.12), nhiều ngày trước, các thầy cô giáo tự tay sơn, vẽ, trang trí trường lớp sạch đẹp, khang trang để đón HS trở lại trường trong hôm nay.

Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (Q.Tân Bình) cũng thông báo HS sẽ tập trung từ 7 giờ 20. Các HS sẽ tựu trường trong các ngày 28, 29, 30 và 31.8. Sau đó, các em sẽ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 từ ngày 1.9 đến hết 4.9. Sáng 5.9, HS toàn TP sẽ khai giảng.

Tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Q.1), cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng, cho biết trong tuần lễ tựu trường này, toàn bộ các khối từ 1 tới 5 được ổn định tổ chức lớp, học tập nội quy trường lớp. Các thầy cô nhắc nhở HS chuẩn bị đồ dùng học tập cho năm học mới, chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2023 - 2024.

Năm học mới: Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục TP.HCM  
 - Ảnh 2.

Giáo viên các trường tiểu học tại TP.HCM đã chuẩn bị sẵn sàng đón tất cả HS các khối vào năm học mới

NHẬT THỊNH

Sở GD-ĐT TP.HCM mới đây có Công văn 4363/SGDĐT-GDTH về hướng dẫn các phòng GD-ĐT quận, huyện, TP.Thủ Đức, hiệu trưởng các trường phổ thông có cấp tiểu học một số hoạt động đầu năm và chuẩn bị vào năm học mới 2023 - 2024 với cấp tiểu học. Theo đó, tùy theo tình hình và điều kiện thực tế, các phòng GD-ĐT chỉ đạo các hiệu trưởng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch tổ chức hoạt động đầu năm học cho HS.

Vẫn theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT với khối tiểu học, trong những ngày đầu năm, để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường cần giới thiệu sách giáo khoa, tài liệu tham khảo nhằm khơi gợi cho HS sự yêu thích, hứng thú với môn học; giới thiệu các phiên bản kỹ thuật số và kho học liệu số của nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường có thể tổ chức chương trình giúp HS làm quen với phương pháp, hình thức dạy môn học/hoạt động giáo dục một cách chủ động, tự tin…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.