Năm học 2021-2022: Sinh viên quốc tế đóng góp 33,8 tỉ USD cho nền kinh tế Mỹ

15/11/2022 12:23 GMT+7

Trong năm học 2021-2022, sinh viên quốc tế đóng góp khoảng 33,8 tỉ USD cho nền kinh tế Mỹ, riêng bang California là cao nhất với 5,4 tỉ USD.

Tổng số tiền sinh viên quốc tế đóng góp cho nền kinh tế Mỹ tăng 5,5 tỉ USD (tăng 19%) so với năm học 2020-2021, nhưng vẫn giảm so với năm học 2018-2019, khi đó có gần 1,1 triệu sinh viên quốc tế, đóng góp 40,5 tỉ USD.

Đây là số liệu trong báo cáo mới công bố ngày 14.11 của tổ chức Hiệp hội Các nhà giáo dục Quốc tế (NAFSA, Mỹ).

NAFSA đưa ra báo cáo phân tích về sự đóng góp tài chính và hỗ trợ tạo việc làm của sinh viên quốc tế cho nền kinh tế Mỹ hàng năm, cùng thời điểm tổ chức giáo dục Open Doors (Mỹ) công bố dữ liệu về du học sinh đến Mỹ học tập.

Bên trong khuôn viên ĐH California, Los Angeles (bang California, Mỹ)

REUTERS

Tương tự dữ liệu Open Doors, báo cáo của NAFSA chỉ ra rằng top 5 bang của Mỹ có sự đóng góp từ du học sinh nhiều nhất theo thứ tự từ 1-5 là California, New York, Massachusetts và Texas.

“Đáng chú ý là bang Arizona và Georgia lần đầu tiên lọt vào top 10. Điều này cho thấy trong tương lai hai bang này sẽ tiếp tục thu hút nhiều sinh viên quốc tế”, bà Rachel Banks, người phát ngôn NAFSA nói với trang The PIE News.

Theo bà Banks, riêng bang Georgia có TP.Atlanta được xem là trung tâm của sự cải tiến và sáng tạo, với Georgia Tech và ĐH Georgia là cơ sở nghiên cứu lớn.

Ngoài ra, dữ liệu của Open Doors cho thấy, hiện tổng số du học sinh ở Mỹ tăng 4%, lên gần 950.000 và số lượng tân sinh viên quốc tế tăng 80%, gần bằng mức trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát hồi cuối năm 2019. Dù có xu hướng tăng nhưng số lượng sinh viên quốc tế đang học ở Mỹ vẫn thấp hơn 13% so với năm học 2018-2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.