Nam giới thấp sống lâu

27/05/2014 03:05 GMT+7

Nam giới có chiều cao khiêm tốn có thể sống thọ hơn nam giới cao ráo. Các nhà khoa học thuộc Đại học Hawaii (Mỹ) rút ra kết luận này sau khi khảo sát ở hơn 8.000 nam giới người Mỹ gốc Nhật. Những người này được chia làm 2 nhóm: nhóm 1 có chiều cao 1,58 m và nhóm 2 là cao trên 1,65 m.

Nam giới thấp sống lâu

Ảnh: Shutterstock

Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san Plos One cho thấy nhóm 1 sống thọ hơn. Theo tiến sĩ Bradley Willcox, Giáo sư tại Đại học Hawaii, dáng vóc con người có liên quan tới một loại gien tác động đến tuổi thọ là FOXO3. Mẫu gien này lại xuất hiện ở nam giới có chiều cao khiêm tốn. Chính FOXO3 làm dáng vóc nhỏ lại, song giúp tăng tuổi thọ. Nghiên cứu còn cho thấy những người chân ngắn cũng có hàm lượng insulin trong máu thấp hơn, đồng nghĩa với việc ít có nguy cơ bị tiểu đường và ung thư. 

 Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.