Nam giới học chụp ảnh phục vụ vợ, người yêu 'sống ảo': Ai cũng thích có hình đẹp!

Hà Vy
Hà Vy
09/03/2024 12:04 GMT+7

Nhiếp ảnh gia Sam Nguyễn (TP.HCM) cho biết trong 2 năm qua đã đào tạo được khoảng 10 ngàn học viên, trong đó hơn một nửa là nam giới, đi học với mục đích chụp hình cho vợ, người yêu đẹp hơn.

Sợ bị người yêu chê chụp ảnh xấu

Lớp học quay, dựng clip trên điện thoại đầu tháng 3 ở Q.Gò Vấp của nhiếp ảnh gia Sam Nguyễn có khoảng 40 học viên. Trong đó, nhiều người đã hoàn thành khóa học chụp ảnh từ trước tết, thấy hứng thú nên đăng ký tiếp khóa quay dựng clip.

Anh Phan Trần Anh Tuấn (32 tuổi, ở Q.7) là một trong số những học viên của khóa trước. Anh chia sẻ, nhờ khóa chụp ảnh mà dịp tết vừa rồi anh đã chụp cho người yêu, mẹ và các cô dì của mình những tấm hình đẹp hơn.

Sau tết, thấy có khóa học vào ngày 2.3 nên anh đăng ký ngay. Hy vọng có thể áp kịp áp dụng để quay clip đẹp cho người yêu vào dịp 8.3 này.

Trước đây, anh Tuấn bị bạn bè, người thân nhận xét là chụp ảnh xấu. Trong những dịp quan trọng cần lưu giữ khoảnh khắc như đi du lịch, họp mặt gia đình… anh Tuấn thường thấy lo lắng khi được nhờ chụp ảnh.

Anh chia sẻ gần đây thấy bạn bè hay quay clip để lưu giữ khoảnh khắc rồi chia sẻ lên mạng xã hội một cách rất chuyên nghiệp nên cũng muốn học để làm theo.

"Mình muốn đi học để thay đổi tư duy chụp ảnh, quay phim. Đầu tiên là phục vụ người thân trong gia đình, người yêu có những tấm hình đẹp. Sau đó có thể áp dụng vào công việc như quảng bá công ty, sản phẩm đang kinh doanh trên mạng xã hội", anh Tuấn cho biết.

Nam giới học chụp ảnh phục vụ vợ, người yêu 'sống ảo': Ai cũng thích có hình đẹp!- Ảnh 1.

Anh Sam Nguyễn hướng dẫn học viên tại lớp học quay, dựng clip hôm 2.3.

Hà Vy

Lưu Xuân Hoàng (32 tuổi ở Đắk Lắk) cùng 2 người bạn không ngại đường xa xuống TP.HCM để học khóa quay phim trong 3 ngày.

Anh Hoàng tâm sự, nỗi khổ tâm lớn nhất trong mỗi chuyến đi du lịch của anh là không thể chụp hình đẹp cho bạn bè. Trong khi anh thường được bạn chụp cho anh những tấm hình "để đời", chỉ bằng chiếc điện thoại.

2 chàng trai có một điểm chung, đó là khi có người nhờ, các anh chỉ đưa điện thoại lên và bấm chụp. Họ không biết thế nào là bố cục khung hình, lấy bối cảnh sao cho nổi bật chân dung người trong ảnh. Chưa kể, có khi ngồi trong quán cà phê hay đứng ngoài trời đủ ánh sáng, nhưng chụp gương mặt người yêu vẫn tối om.

"Học xong, tôi đã hiểu cơ bản cấu trúc, cách chụp, quay dựng clip trên điện thoại. Tôi sẽ thực hành để những dịp lễ tết, đi chơi có thể phục vụ người yêu, chị em trong gia đình", anh Tuấn chia sẻ.

Nam giới học chụp ảnh phục vụ vợ, người yêu 'sống ảo': Ai cũng thích có hình đẹp!- Ảnh 2.

Anh Tuấn đặt câu hỏi cho nhiếp ảnh gia trong lớp học.

Hà Vy

Ảnh đời thường lên tầm cao mới

Thực tế cho thấy, nhiều người sở hữu chiếc điện thoại "xịn xò" nhưng chưa chắc sẽ chụp được hình đẹp. Có những chiếc điện thoại thông minh trang bị đến 3 ống kính, nếu biết chỉnh vài thông số, để ý cảm xúc chủ thể, chắc chắn tấm hình sẽ đẹp hơn so với để chế độ tự động.

2 năm qua, nhiếp ảnh gia Sam Nguyễn đào tạo hơn 50 khóa chụp và quay clip bằng điện thoại. Trung bình mỗi tháng có 2 khóa học trực tiếp và nhiều khóa online, tổng số học viên ước tính gần 10 ngàn người.

Ngoài những người học vì mục đích kiếm tiền thì nhiều người chỉ học để cải thiện "trình" chụp ảnh. Nhiều học viên nam muốn làm hài lòng người yêu bằng những tấm hình đẹp. Có cặp vợ chồng cùng học để chuẩn bị cho những chuyến đi du lịch nước ngoài. Cũng có cô gái âm thầm đăng ký cho bạn trai đi học để "phục vụ" những chuyến đi chơi của 2 người...

Nam giới học chụp ảnh phục vụ vợ, người yêu 'sống ảo': Ai cũng thích có hình đẹp!- Ảnh 3.

Một buổi thực hành chụp chân dung của khóa học.

Sam Nguyễn

Tại sao nhiều người đi học chụp ảnh đến thế?

Là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội anh Sam cho biết ở đó mọi người dễ dàng chia sẻ, kết nối với nhau. Vì thế, những tấm hình, clip đăng lên mạng cũng dần được đầu tư chỉn chu.

Ban đầu, người đăng có thể chỉ muốn "khoe" chuyến đi của mình, thỏa mãn cảm xúc bản thân. Về sau, ảnh đẹp cũng có thể dùng để xây dựng hình ảnh cá nhân, phát triển công việc trên mạng. Nếu đang là người kinh doanh online một sản phẩm nào đó thì chụp hình sản phẩm đẹp cũng là một lợi thế.

Nam giới học chụp ảnh phục vụ vợ, người yêu 'sống ảo': Ai cũng thích có hình đẹp!- Ảnh 4.

Học viên thực hành quay clip cùng nhau đi ăn.

Hà Vy

Nhiều học viên nam tâm sự với anh Sam rằng họ sẵn sàng chi rất nhiều tiền để đưa bạn gái, vợ đi du lịch nhưng những khoảnh khắc lưu lại thường không như ý. Cuộc vui dường như giảm đi một nửa.

"Cùng bỏ một số tiền như nhau đi du lịch, đi chơi, tại sao nhiều người có ảnh đẹp còn một số người thì không? Tâm lý và nhu cầu của mọi người nhìn chung là muốn hướng tới cái đẹp nên những khóa học ra đời", anh Sam nhận định.

Anh Xuân Hoàng chia sẻ, anh đến với khóa học không phải có mong muốn xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội, trở thành người nổi tiếng. Tuy vậy, anh không phủ nhận vai trò, sự cần thiết của việc chụp ảnh đẹp trong đời sống hằng ngày.

"Ai cũng thích có hình đẹp và bản thân mình khi được khen thì cũng thấy vui. Vì thế nên mình đi học", anh Hoàng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.