Nam giới bị vẩy nến dễ rối loạn cương dương

30/03/2016 10:16 GMT+7

Nam giới mắc bệnh vẩy nến dễ bị rối loạn chức năng cương dương hơn so với những người không mắc căn bệnh về da này.

Nam giới mắc bệnh vẩy nến dễ bị rối loạn chức năng cương dương hơn so với những người không mắc căn bệnh về da này.

Ảnh minh họa: ShutterstockẢnh minh họa: Shutterstock
Tỷ lệ những người bị vẩy nến gặp khó trong tình dục thậm chí còn cao hơn nếu họ bị trầm cảm hoặc có vấn đề về sức khỏe khác như bệnh tiểu đường hoặc cao huyết áp, theo nghiên cứu mới tại Trung Quốc.
Trang Hufffington Post ngày 25.3 dẫn lời nghiên cứu về chức năng tình dục của 191 bệnh nhân bị bệnh vẩy nến cho thấy 53% những người mắc bệnh vẩy nến báo cáo rối loạn chức năng cương dương.
Theo nhà nghiên cứu - tiến sĩ Suyun Ji tại Bệnh viện Da liễu tỉnh Quảng Đông ở Quảng Châu - khi nam giới mắc bệnh vẩy nến phát triển các rối loạn chức năng cương dương có thể cải thiện sức khỏe tình dục bằng cách giữ mức huyết áp, cholesterol và đường trong máu trong một phạm vi lành mạnh.
Cũng theo các nhà nghiên cứu, nam giới mắc trầm cảm nặng cũng báo cáo bị rối loạn chức năng cương dương nặng.
Các nhà nghiên cứu khuyến cáo, nam giới mắc bệnh vẩy nến cần được tầm soát rối loạn chức năng tình dục và nguy cơ mắc bệnh tim mạch như bệnh tiểu đường, huyết áp cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.