Nam Em: Tôi chưa từng nói yêu hay muốn lấy Bạch Công Khanh làm chồng

14/12/2022 19:19 GMT+7

Nam Em phủ nhận việc từng nói yêu Bạch Công Khanh như một số thông tin đăng tải trên mạng xã hội.

Nam Em phản hồi tin đồn về chuyện tình cảm với Bạch Công Khanh

BTC

Trong bài viết mới đây trên trang cá nhân, Nam Em lên tiếng về phát ngôn liên quan đến Bạch Công Khanh. Người đẹp sinh năm 1996 khẳng định chưa từng nói yêu hay muốn lấy nam diễn viên Duyên kiếp làm chồng. Nam Em lý giải khi nhận được câu hỏi: “Khanh có phải là mẫu người lý tưởng của em không", cô đã trả lời: “Nếu như chọn một người làm chồng tôi sẽ chọn người như Bạch Công Khanh. Vì anh ấy bao dung, nhân hậu và tử tế".

Đồng thời, Nam Em cũng chia sẻ về những khó khăn bản thân trải qua khi gặp một số vấn đề về sức khỏe. Người đẹp nói mình bị mất trí nhớ, cơ địa dễ trúng gió nên “nhiều khi đang hát, tôi rất khó khăn trong việc di chuyển và ngồi". "Đây cũng là vấn đề khiến tôi khá mệt mỏi. Mỗi lần bị dính gió thì ai bị sẽ biết, nhiều khi nói chuyện và hát sẽ khó đúng lời và mất tập trung. Nhiều khi tôi cố quá, có đôi khi nói sảng trên sân khấu nên tôi phải rút trước khi để mọi chuyện đi quá xa”, cô cho hay.

Vì lý do sức khỏe, Nam Em hạn chế nhận show hát phòng trà thời gian qua

FBNV

Nam Em cho biết thời gian gần đây, cô hạn chế nhận show phòng trà vì sợ tình trạng sức khỏe hiện tại ảnh hưởng đến đêm nhạc. Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 quan niệm: “Tôi không muốn vì một lý do bất khả kháng mà phải bắt người khác chịu đựng mình”.

Sau những vụ việc xảy ra, Nam Em thấy mình nên ở nhà dưỡng lại sức khỏe, chăm sóc bản thân rồi mới trở lại với âm nhạc. “Nhưng nhà tôi không giàu. Tôi cũng không có cây đại thụ nào để ẩn nấp. Nên lâu lâu cho phép tôi đi chạy show nhẹ đủ tiền ăn cơm 3 bữa, trả tiền thuê nhà, nuôi mấy đứa con là tôi vui rồi”, người đẹp sinh năm 1996 bộc bạch.

Khán giả khuyên Nam Em nghỉ ngơi để sớm hồi phục sức khỏe, trở lại với nghệ thuật

FBNv

Nam Em biết ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng mình thời gian qua. Song trong bài viết, người đẹp nhắn nhủ: “Tôi hy vọng mọi người sẽ có được cuộc sống riêng của mình. Đừng mất thời gian vì tôi nhiều quá. Tôi không ở mãi với các bạn được”. Nam Em nói thêm bản thân đã cống hiến 8 năm qua nên “phải nhường sân cho người khác thôi, không thể mãi đứng đây cản đường mọi người nữa". “Lâu lâu tôi ra trận đá cái cho đỡ ghiền, kiếm chút lương bổng về hưu được rồi", người đẹp tâm sự.

Dòng chia sẻ của Nam Em được mọi người quan tâm. Nhiều sao Việt, khán giả động viên cô sớm vượt qua giai đoạn này để trở lại với công việc.

Trao đổi thêm với chúng tôi, phía quản lý xác nhận dòng status là những gì Nam Em muốn chia sẻ với người hâm mộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.