Nam Định: Xảy ra cháy tại nhà thờ giáo xứ Lác Môn

Cù Hiền
Cù Hiền
08/05/2023 17:37 GMT+7

Ngày 8.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hoàng Văn Đán, Chủ tịch UBND xã Trực Hùng, H.Trực Ninh (Nam Định) cho biết, chiều 7.5, nhà thờ giáo xứ Lác Môn xảy ra cháy khiến 1 số tài sản bị thiêu rụi.

Rất may, vụ cháy ở nhà thờ giáo xứ Lác Môn (xã Trực Hùng, H.Trực Ninh) không gây thiệt hại về người.

Cụ thể, vào lúc 17 giờ 30 ngày 7.5, bà con giáo dân phát hiện ngọn khói đen bốc lên từ phía nhà thờ giáo xứ Lác Môn nên đã báo lực lượng phòng cháy chữa cháy. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế.

Theo ông Đán, vụ cháy xảy ra tại gian cung thánh của nhà thờ và khu vực dành cho hội hát của giáo xứ. Hiện chưa ước tính được thiệt hại bởi những thiết bị trang trí trong khu vực cháy rất tỉ mỉ và có giá trị.

Sau vụ cháy, lực lượng chức năng đã liệt kê các tài sản bị thiệt hại như: hệ thống loa và các thiết bị của dàn âm thanh; một ngôi tòa cạnh giáo xứ bị ảnh hưởng, 1 buồng thay áo của các cháu nhỏ biểu diễn trong những buổi sự kiện cũng bị ngọn lửa thiêu cháy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Hệ thống điện tại nhà thờ được đấu nối từ nhiều năm trước cộng thêm thời tiết nắng nóng những ngày qua khiến khả năng xảy ra hỏa hoạn rất cao.

Theo một nguồn tin khác từ phía lực lượng chức năng cho hay, sau khi xảy ra cháy nhà thờ giáo xứ Lác Môn, ngay trong tối 7.5, linh mục cùng bà con giáo dân dọn dẹp lại khu vực bị cháy và linh mục cũng thông báo sáng nay (8.5), nhà thờ cử hành thánh lễ bình thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.